Xã hội

Đà Nẵng lại cấm tắm biển, cấm ăn uống tại quán do dịch Covid-19

19/06/2021, 20:40

Chỉ sau 10 ngày cho phép người dân tắm biển, quán xá được phục vụ tại chỗ, Đà Nẵng lại phải tạm dừng các hoạt động này vì dịch bùng phát.

img

Hoạt động tắm biển tại Đà Nẵng phải tạm dừng cho dịch Covid-19 bùng phát trở lại

Tối 19/6, UBND thành phố Đà Nẵng có công văn về việc dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, sau hơn 1 tháng không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng thì ngày 19/6 thành phố phát hiện 24 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng và đang diễn biến phức tạp.

Do đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng hoạt động tắm biển. Các cơ sở kinh doanh ăn uống cũng phải dừng việc phục vụ tại chỗ, chỉ cho phép bán mang đi, đặt hàng và giao hàng qua mạng...

Trước đó, ngày 9/6, sau 21 ngày không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, Đà Nẵng cho phép hoạt động tắm biển, cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ được hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, chỉ sau 10 ngày, các hoạt động này phải tạm dừng do chùm ca bệnh liên quan đến bệnh nhân 12437 (quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.