Xã hội

Đà Nẵng: Muốn lấy đất "vàng" làm công viên phải mất gần 10.000 tỷ

07/12/2017, 18:15

Vệt đất ven sông Hàn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý đã giao cho doanh nghiệp giờ mua lại rất đắt...

Lay-dat-vang-lam-cong-vien-mat-1000-ty

Một phần vệt đất từ chân cầu Rồng tới cầu Trần Thị Lý đã được dùng làm công viên vườn tượng phục vụ APEC vừa qua. Ảnh: Vĩnh Nhân.

Sáng 7/12, tại ngày họp thứ 3 HĐND TP Đà Nẵng, đại biểu đặt vấn đề lấy vệt đất từ chân cầu Rồng tới cầu Trần Thị Lý làm công viên thay vì xây Quảng trường Trung tâm TP từ nhà hát Trưng Vương xuống sông Hàn.

Theo Đại biểu Nguyễn Nho Khiêm, nếu xây Quảng trường Trung tâm thành phố từ nhà hát Trưng Vương xuống sông Hàn sẽ vướng vào chợ Hàn, đây ngôi chợ truyền thống, gắn với lịch sử thành phố. Đại biểu Khiêm đề đặt vấn đề lấy vệt đất từ công viên APEC tới cầu Trần Thị Lý làm công viên.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, theo quy hoạch, vị trí khu đất đầu cầu Rồng này đã sử dụng làm công viên vườn tượng APEC và đưa vào sử dụng vừa qua. Còn phía đầu cầu Trần Thị Lý đã quy hoạch khoảng 7.500m2 cho mục đích làm công viên cây xanh và khu đỗ xe. Việc lấy lại khu đất từ công viên APEC đến cầu Trần Thị Lý như đề xuất khó khả thi, vì khu đất này đã được quy hoạch làm khu thương mại dịch vụ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng, ý tưởng lập công viên trên vệt đất "vàng" bên công viên vườn tượng APEC cũng rất hay. Tuy nhiên, vệt đất này đã thành phố đã giao cho nhà đầu tư từ trước năm 2010, giờ muốn lấy lại làm công viên thì phải thỏa thuận với doanh nghiệp. Theo tính toán, vệt đất khoảng 10ha đó phải gần 10 ngàn tỷ đồng. Đây là chuyện lớn, phải cân nhắc rất kỹ. Nếu quyết tâm làm thì dồn tiền vào đây thì những năm tới TP sẽ không đầu tư được cái gì nữa.

Ông Thơ cũng cho biết, đã làm việc với daonh nghiệp để lấy 6.000m2 cạnh công viên APEC, tuy nhiên phía doanh nghiệp vẫn chưa có câu trả lời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.