Điều tra

Đà Nẵng: Nhà xe tố bị "dằn mặt" vì tố giác sai phạm

11/12/2014, 13:11

Kể từ khi làm đơn tố giác việc các nhà xe tuyến Đà Nẵng- Huế phải chung chi 100 nghìn đồng/lượt cho một số đối tượng tại Bến xe Đà Nẵng, bà Lan cho biết, xe khách của gia đình bà luôn bị...

Đơn khiếu nại khẩn cấp của vợ chồng bà Lan gửi Báo Giao thông
Đơn khiếu nại khẩn cấp của vợ chồng bà Lan gửi Báo Giao thông

Trong “Đơn khiếu nại khẩn cấp”, vợ chồng bà Lan, chủ xe khách BKS 43S-tuyến Đà Nẵng-Huế, phản ánh liên tục bị Tổ công tác liên ngành lực lượng CSTT đảm bảo trật tự trước Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng “làm khó” mỗi khi xe của bà xuất bến Đà Nẵng.

Hơn nửa tháng vào cuộc điều tra, PV Báo Giao thông nhận thấy việc tăng cường tuần tra, kiểm soát lập lại trật tự vận tải hành khách trước khu vực bến xe Đà Nẵng là điều cần thiết, đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong việc kiểm tra, xử lý xe khách tuyến Đà Nẵng – Huế.

Bà Lan cho rằng xe mình liên tục bị lực lượng CSTT tuần tra, trong khi các xe khác thản nhiên dừng đỗ bắt khách (ảnh chụp 5/12)
Bà Lan cho rằng xe mình liên tục bị lực lượng CSTT tuần tra, trong khi các xe khác thản nhiên dừng đỗ bắt khách (ảnh chụp 5/12)

Bất thường...

Mới đây, khoảng 9 giờ 40 ngày 5/12, PV Báo Giao thông tiếp tục bám theo xe 43S – 7356 rời bến xe Đà Nẵng, lăn bánh về đường Tôn Đức Thắng, lên đoạn cây xăng dầu Hòa Mỹ.

Lúc này 2 chiếc xe ô tô đặc chủng của lực lượng CSTT chạy chậm phía sau. Qua đèn xanh đỏ, chiếc xe ô tô CSTT đi phía trước, vượt lên xe khách 43S-7356. Chiếc còn lại tiếp tục theo sau, rồi lượn vòng 2 lượt, trước khi bỏ theo xe 43S-7356 về phía Huế.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát của ngành chức năng là cần thiết. Nhưng điều lạ, sau xe khách 43S-7356, hàng loạt xe khách cùng tuyến Đà Nẵng-Huế tiếp đó, ung dung dừng đỗ, đón trả khách trong giờ hành chính, không gặp bất kỳ sự tuần tra nào thường thấy như xe 43S-7356.

Ghi nhận PV, ngay đoạn đường Tôn Đức Thắng này, lần lượt xe khách BKS 43S-9851, đến xe khách 43S - 6405 (tuyến Đà Nẵng-Huế), đặc biệt, xe BKS 43B - 00584 vô tư dừng đỗ “vợt” khách trên đoạn đường Tôn Đức Thắng cách bến vài trăm mét, không hề bị CSTT tuần tra, xử lý.

Hoặc có cũng như không. Vị trí xe khách màu vàng dừng đón khách chỉ cách xe mô tô, lực lượng CSTT chừng vài chục mét (ảnh cắt từ clip ngày 5/12)
Hoặc có cũng như không. Vị trí xe khách màu vàng dừng đón khách chỉ cách xe mô tô, lực lượng CSTT chừng vài chục mét (ảnh cắt từ clip ngày 5/12)

Thậm chí, cách thời điểm xe 43S-7356 chừng 30 phút, xe Đà Nẵng-Huế màu vàng thản nhiên dừng đón khách, chỉ cách vị trí mô tô CSTT đứng tuần tra khoảng 50m.

Tương tự khoảng 10 giờ trưa 4/12, xe khách 43S – 7356 vừa rời bến lên đường Tôn Đức Thắng, đến đoạn cây xăng Hòa Mỹ có xe mô tô lực lượng CSTT tuần tra phía đuôi. Chiếc xe lực lượng chức năng liên tục theo kèm xe 43S-7356 chừng hơn cây số mới chuyển hướng.

Nhưng ngay vị trí này sau đó, xe tuyến Đà Nẵng-Huế BKS 43T – 00313 vô tư dừng lại giữa đường Tôn Đức Thắng để “vợt” khách. Phụ xe nhảy bổ xuống đường đón khách, thậm chí chạy về phía sau, mở cốp bỏ hàng lý hành khách không hề thấy bóng dáng lực lượng CSTT, dù trong giờ trực. Tiếp đó, xe khách BKS 43S - 9912 “thế chỗ”, vô tư dừng đỗ nhận hàng hóa và vợt thêm khách trên đường Tôn Đức Thắng mà không bị lực lượng CSTT tuần tra, xử lý…

Hàng loạt xe khách tuyến Đà Nẵng- Huế ngang nhiên dừng đỗ bắt khách trong giờ hành chính
Hàng loạt xe khách tuyến Đà Nẵng- Huế ngang nhiên dừng đỗ bắt khách trong giờ hành chính

Liên tục những ngày cuối tháng 11, chúng tôi ghi nhận nhan nhản xe tuyến Đà Nẵng-Huế vi phạm dừng đỗ, bắt khách không bị “sờ gáy”. Ngày 29/11, hàng loạt xe khách BKS 43B-01396, 43X – 0003, 43B – 01116, 75H – 5829, 43B – 70145, 75H -7778… dừng đổ xe ngay giữa lòng đường để đón khách mà không bị xử lý.

Thậm chí, khi xe 43H-6614 dừng xe đón khách trước số nhà 224 đường Tôn Đức Thắng, xe mô tô CSTT tuần tra qua, nhưng không dừng lại để xử lý. Chờ xe CSTT đi qua, xe khách 43H-6614 thản nhiên dừng, đón khách.

Bà Lan bức xúc: hầu hết lần nào xe tôi xuất bến cũng có lực lượng CSTT tuần tra, trong khi ngay sau đó, các xe vẫn thản nhiên dừng đón khách trên đoạn đường Tôn Đức Thắng là bất thường, không công bằng. “Khách trên xe mình thấy lần nào cũng có xe CSTT theo kèm, nhiều người bất an, hoài nghi, không dám đặt chỗ”.

Vô cớ chặn xe?

Theo bà Lan, mọi việc “gây khó” xuất phát từ tháng 10/2013 khi bà có đơn tố giác việc các nhà xe tuyến Đà Nẵng-Huế phải chung chi 100.000 đồng/lượt qua một số đối tượng Nguyễn Văn Tr. Lê Văn Ch. (làm nghề tự do ở BX Đà Nẵng)… để có sự "yên ổn" khi ra đường.

Đơn khiếu nại được gửi các cơ quan chức năng T.Ư, địa phương, nhưng bà Lan cho rằng không nhận được sự giải quyết thỏa đáng. Trái lại hoạt động vận tải hành khách của bà luôn bị “chèn ép, làm khó”.

Đặc biệt, bà Lan cung cấp đoạn clip ghi cận cảnh ngày 15/11, xe 43S-7356 xuất bến lưu thông đến đèn xanh đỏ đường Tôn Đức Thắng cách bến vài trăm mét, bất ngờ bị xe ô tô CSTT BKS 43E-0890 chặn trước đầu. Lúc này, Thượng tá Lê Văn Kiểm (Phó phòng PC64B) từ xe bước xuống, không có mũ, gậy xuống đường chỉ tay yêu cầu xe 43S-7356 dừng, lập phạt lỗi dừng xe.

Phó phòng PC64B không mũ, gậy dùng xe ô tô CSTT chặn xe 43S-7356 (ảnh cắt từ clip ngày 15/11)
Phó phòng PC64B không mũ, gậy dùng xe ô tô CSTT chặn xe 43S-7356 (ảnh cắt từ clip ngày 15/11)

Cho rằng mình không vi phạm, tài xế xe bà Lan tìm cách lách qua xe CSTT đi tiếp. Vị lãnh đạo phòng PC64B này tiếp tục lên xe ô tô CSTT theo đến tận khu vực chợ Nam Ô (Liên Chiểu, Đà Nẵng), trước khi quay đầu theo hướng ngược lại.

Theo Nghị định 27/2010 của Chính phủ quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác (trong đó có CSTT) và công an xã khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trật tự, ATGT phải có trang bị còi, gậy chỉ huy giao thông, các biểu mẫu phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát.

“Nếu tôi vi phạm lỗi dừng đỗ, bắt khách thì chắc chắn ông Kiểm đã xử lý rồi, chứ chẳng về không như thế. Tài xế đóng cửa xe đúng quy định, chạy chậm nhưng tại đây đâu có biển hạn chế tốc độ”, bà Lan kể.

Bà Lan lo ngại: liên tiếp ngày sau đó, nhiều “người lạ” bám theo xe khách để quay chụp như cố mọi cách tìm bằng chứng xử lý xe tôi vi phạm dừng đón khách. Trong khi những khác vi phạm phổ biến lại không bị xử lý. Sáng 28/11, một người đàn ông trung niên đeo khẩu trang, dừng xe ô tô BKS 43A-01512 ngã ba Nguyễn Khuyến-Tôn Đức Thắng chờ xe 43S-7356 lưu thông qua nhằm ghi hình. Bà Lan phát giác, la lớn, người này liền đánh xe ô tô đi chỗ khác.

Sáng 9/12, PV Báo Giao thông đến trụ sở PC64B (Hải Châu, Đà Nẵng) để trao đổi thông tin vụ việc. Tuy nhiên trực ban cho rằng phải có ý kiến từ Công an thành phố “mới được làm việc”. Trực tiếp điện thoại qua số máy của Trưởng phòng PC64 Phan Thanh Sương, nhưng vị này từ chối. Cùng ngày, trao đổi với “người phát ngôn” Thượng tá Trần Phước Hương (Chánh văn phòng Công an TP.Đà Nẵng), ông Hương xác nhận: giám đốc Công an Đà Nẵng nhận đơn khiếu nại của bà Lan và chuyển Thanh tra Công an thành phố xử lý, đơn vị chờ kết quả. Trước hình ảnh về việc lãnh đạo phòng PC64B chặn xe không có mũ, gậy theo quy trình, ông Hương nói “không bình luận”, chờ Thanh tra làm rõ.

VPMT

Duy Lợi - Võ Thanh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.