Đô thị

Đà Nẵng: Nhan nhản ô tô vi phạm đỗ xe ngày chẵn - lẻ

10/10/2021, 07:17

Tình trạng này xảy ra phổ biến ở nhiều tuyến đường đã có quy định đỗ xe ngày chẵn - lẻ như: Lý Thường Kiệt, Lê Đình Dương, Hoàng Diệu...

Chiều 5/10, PV Báo Giao thông có mặt tại một số tuyến đường quy định cấm đỗ xe theo ngày chẵn - lẻ tại trung tâm TP Đà Nẵng, ghi nhận tình trạng ô tô các loại đậu, đỗ khá bát nháo.

img

Ô tô vi phạm biển cấm đỗ ngày chẵn trên đường Hoàng Diệu, ngày 6/10

Cụ thể, tình trạng nói trên xảy ra phổ biến ở hai bên đường Lý Thường Kiệt (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), nơi đã có quy định đỗ xe ngày chẵn - lẻ từ nhiều năm qua.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại đoạn trước chung cư F-Home, đường Lê Đình Dương (phường Nam Dương, quận Hải Châu), đường Hoàng Diệu (phường Bình Hiên, quận Hải Châu).

Được biết, từ năm 2016 đến nay, Đà Nẵng áp dụng quy định đỗ xe theo ngày chẵn - lẻ trên khoảng 100 đoạn, tuyến đường tại 7 quận, huyện trên toàn địa bàn thành phố.

Theo lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng, việc này nhiều năm qua đã góp phần hạn chế ùn tắc ở các tuyến đường hẹp, đặc biệt khu vực trung tâm, hạn chế tình trạng đậu, đỗ xe tràn lan làm thu hẹp lòng đường…

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh văn phòng Ban ATGT TP Đà Nẵng cho biết, sẽ trao đổi, thông tin với các đơn vị chức năng về việc xuất hiện tình trạng xe đậu, đỗ vi phạm quy định chẵn - lẻ để xử lý theo quy định.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Lành, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết, thời điểm thành phố bùng phát dịch, lực lượng TTGT phối hợp với các đơn vị tập trung chống dịch, không còn nhân lực làm việc khác.

“Thanh tra Sở có 24 người trực tiếp ở các chốt kiểm soát dịch 24/24h. Tại cơ quan có 6 người ghi nhận lại hết các thông tin liên quan xe “luồng xanh” vào thành phố, xác định vị trí, nơi cư trú của các tài xế xe “luồng xanh”… để chuyển cho lực lượng tuần tra kiểm tra, xử lý những tài xế vi phạm quy định phòng, chống dịch”, ông Lành nói.

Cũng theo Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng, thành phố vừa cho phép một số loại hình vận tải hoạt động trở lại, kèm theo đó mở thêm một số hoạt động nên lượng người ra đường đông hơn, phương tiện nhiều hơn.

Tuy nhiên, hiện nay đường sá vẫn còn thông thoáng nên nhiều tài xế chủ quan, đậu đỗ không đúng quy định.

“Đơn vị đang bố trí các tổ công tác kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại nơi xe “luồng xanh” giao hàng và sẽ kết hợp nhiệm vụ kép kiểm tra xe vi phạm quy định đỗ xe ngày chẵn - lẻ, đậu đỗ tại vị trí cấm ở các tuyến đường”, ông Lành cho biết

Tiếp nhận phản ánh về các tuyến đường xuất hiện xe vi phạm, ông Trần Lành cho biết, sẽ cử lực lượng kiểm tra, xử lý ngay để răn đe, đồng thời tuyên truyền cho các tài xế chấp hành nghiêm các quy định đậu đỗ dù hiện nay đường sá còn thông thoáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.