Thời sự

Đà Nẵng: Ô tô bất chấp lệnh cấm, dừng đỗ bủa vây trường học

17/11/2020, 11:11
image

Tình trạng ô tô bất chấp lệnh cấm dừng đỗ khu vực trước cổng trường, điểm dừng xe buýt đang trở thành thực trạng đáng lo lắng.

img
Phương tiện ô tô bất chấp biển cấm dừng đỗ ở đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ trước khu vực cổng trường TH Lý Công Uẩn (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Những ngày qua, PV Báo Giao thông có mặt tại khu vực các tuyến đường trước cổng trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, như: THPT Phan Châu Trinh, THCS Tây Sơn, Tiểu học Lý Công Uẩn, mầm non 123... ghi nhận tình trạng các phương tiện giao thông, nhất là ô tô con dừng đỗ sai quy định, gây mất TTATGT, gây hiểm họa TNGT đối với học sinh, giáo viên và người đi đường.

Điển hình, tại khu vực cổng trường THPT Phan Châu Trinh (tuyến đường Lê Lợi), TH Lý Công Uẩn (đường Nguyễn Hữu Thọ) có gắn biển cấm dừng đỗ tất cả các thời gian trong ngày, tuy nhiên, vào các thời điểm 6-7h sáng, 11h-12h trưa, 16-17h30 chiều, khu vực cổng trường luôn chật kín các phương tiện xe máy, ô tô dừng đỗ. Các phương tiện dừng đỗ vị trí làn đường dành cho xe máy, xe đạp, lấn chiếm cả làn dành cho ô tô, thậm chí cả khu vực vỉa hè, điểm dừng đỗ của phương tiện công cộng xe buýt.

Tại khu vực cổng trường THCS Tây Sơn (tuyến đường Núi Thành), mầm non 123 (đường Nguyễn Hữu Thọ) vào các thời điểm đưa đón học sinh, các phương tiện nối đuôi dừng đỗ trước khu vực cổng trường bất chấp đoạn đường có gắn biển cấm dừng đỗ.

Thậm chí, các phương tiện ô tô dàn 2-3 hàng ngang dừng đỗ chiếm gần cả làn đường. Nhất là khu vực trường THCS Tây Sơn, các phương tiện ô tô dừng đỗ cả 2 chiều khiến cho mặt đường Núi Thành rộng 7,5m chỉ còn một lối nhỏ khoảng 2-3m giữa tim đường, gây ra cảnh ách tắc kéo dài vào mỗi buổi chiều tối.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh thanh tra Sở GTVT TP. Đà Nẵng, vấn đề đảm bảo TTATGT khu vực cổng trường luôn là vấn đề trăn trở của không chỉ lực lượng Thanh tra giao thông, CSGT, công an các địa phương, thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay, để đảm bảo TTATGT, bình yên khu vực cổng trường, các đoạn đường phía trước cổng các trường học trên địa bàn TP. Đà Nẵng đều có biển cấm dừng, cấm đỗ. Có khu vực cấm biển dừng đỗ theo khung giờ 6h - 7h30, 16h - 17h30; và có khu vực gắn biển cấm dừng đỗ các giờ hàng ngày. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân, phụ huynh khi đưa đón con em học sinh còn hạn chế, dẫn đến có hành vi vi phạm pháp luật giao thông.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa chia sẻ: "Vào các thời gian cao điểm, để đảm bảo TTATGT khu vực cổng trường học, lực lượng liên ngành phối hợp làm nhiệm vụ thì khu vực trường học luôn đảm bảo nề nếp TTATGT, tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng thì cảnh tượng phương tiện dừng đỗ tràn lan, lộn xộn, gây mất TTATGT lại tái diễn.

Như vậy, làm thế nào để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho phụ huynh, học sinh là một trong những biện pháp căn cơ xây dựng cổng trường bình yên, chống ùn tắc giao thông khu vực cổng trường học, đảm bảo giao thông thông suốt trong khu vực nội đô thành phố".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.