Quản lý

Đà Nẵng: Phát hiện khách Trung Quốc dùng giấy tờ giả lên máy bay

08/01/2016, 18:04

Ngày 8/1, An ninh sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện 1 khách người Trung Quốc dùng giấy tờ giả lên máy bay.

IMG_2929
Biên bản vụ việc

Đó là hành khách tên XUE BAO (quốc tịch Trung Quốc, sinh ngày 17/8/1985), có vé trên chuyến bay VN 1672 từ Đà Nẵng đi Hải Phòng, khi làm thủ tục kiểm tra an ninh tại điểm kiểm tra vé và giấy tờ tùy thân; nhân viên An ninh soi chiếu Trần Ngọc Trung đã phát hiện khách XUE BAO sử dụng hộ chiếu của người khác tên YANG YADI (quốc tịch Trung Quốc sinh ngày 20/11/1981; số hộ chiếu: E41089544, cấp 31/12/2014) vào khu vực cách ly, lên tàu bay.

Tang vật thu giữ gồm: 1 hộ chiếu Trung Quốc mang tên YANG YADI, các loại thẻ ngân hàng mang tên XUE BAO, 1 giấy phép lái xe (của Trung Quốc) mang tên XUE BAO, 1 thẻ lên tàu bay mang tên YANG YADI chặng Đà Nẵng- Hải Phòng.

Trung tâm An ninh - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã giao người và tang vật vi phạm cho Cảng vụ hàng không miền Trung để giải quyết theo thẩm quyền.

Sau đó, Cảng vụ hàng không miền Trung đã xử phạt vị khách người Trung Quốc này với số tiền là 7,5 triệu đồng (theo Nghị định 147 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng từ 5 - 10 triệu đồng) và chuyển vụ việc sang Công an cửa khẩu Đà Nẵng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.