Thị trường

Đà Nẵng: Rau xanh đội giá sau mưa lũ

28/12/2016, 08:24

Mưa lũ làm các vựa rau lớn trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam bị úng thối, hư hỏng khiến rau xanh đội giá.

11

Đà Nẵng: Rau xanh “đội giá” sau mưa lũ

Khảo sát tại các chợ lớn: Chợ Cồn, chợ Bắc Mỹ An, chợ Đống Đa… trên địa bàn Đà Nẵng, hơn nửa tháng nay, rau xanh tăng giá mạnh. Cá biệt, một số loại rau, trái có giá tăng gấp 3 - 4 lần ngày thường như: Ớt Đại Lộc 130 nghìn/kg (tăng 3 lần), rau răm 100 nghìn đồng/kg (bình thường chỉ 15 nghìn đồng/kg)…

Theo bà Trần Thị Hòa, tiểu thương chợ Bắc Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), rau tăng giá do nguồn cung khan hiếm. Mưa lũ khiến hầu hết vựa rau Hòa Vang (Đà Nẵng), Đại Lộc (Quảng Nam) đều bị thiệt hại, các đầu mối ngừng cung cấp rau hoặc chỉ đưa nhỏ giọt nên các tiểu thương phải nhập từ nhiều địa phương khác, chi phí vận chuyển tăng, khiến giá rau tăng cao. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, dù giá rau ở các chợ “leo thang” nhưng tại các vựa rau, mức thu mua của các đầu mối chỉ tăng nhẹ khoảng 1-2 nghìn đồng/kg rau các loại. Trước tình trạng trên, Sở Công thương Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng QLTT kiểm tra, giám sát thị trường giá cả sau mưa lũ, tránh tình trạng cố tình tăng giá. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.