Xã hội

Đà Nẵng: Sẵn sàng cho đại tiệc pháo hoa

27/04/2015, 21:34

Đến chiều tối 27/4, công tác phục vụ cho Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) 2015 hoàn tất.

thuyen hoa DIFC 2015
"Thuyền hoa" tổng duyệt trên sông Hàn chiều tối 27/4 trước ngày "khai pháo" DIFC 2015

Cùng ngày, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì họp ngành chức năng, tăng cường tối đa công tác đảm bảo ANTT, các vấn đền liên quan đến lễ hội DIFC 2 ngày 28 và 29/4.

Lãnh đạo Sở VH-TT&CL, cùng ngành chức năng cho hay, hiện công tác chuẩn bị cho DIFC 2015 đã cơ bản hoàn tất.

ảnh 6
Khán đài DIFC 2015 với 32.000 chỗ ngồi đã hoàn thiện

Có mặt tại khu vực khán đài trên đường Trần Hưng Đạo, PV Báo Giao thông ghi nhận việc lắp ráp, trang trí cho sân khấu chính đã dần hoàn thiện. Theo Ban tổ chức, khán đài phục DIFC 2015 có sức chứa 32.000 chỗ ngồi, cao 10m, nhiều hơn năm 2013 tới 4.000 chỗ. Đây cũng chính là kỷ lục khán đài lắp ghép lớn nhất Việt Nam.

Ngoài hàng vạn khán giả theo dõi khu vực khán đài, dự kiến sẽ có cả trăm ngàn du khách và người dân tập trung hai bên bờ sông Hàn và các cây cầu bắc qua sông để thưởng lãm những màn trình diễn của các đội thi. Ban tổ chức cũng đã cho tăng cường các dàn loa công suất lớn dọc theo 2 bờ sông Hàn, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu thưởng lãm của người dân, du khách.

2
Lực lượng công an được tăng cường đảm bảo ANTT, khu vực các đội trình diễn pháo hoa.

Trong dịp này, Đà Nẵng cũng cho tăng cường khá nhiều điểm phát Wifi miễn phí gần khu vực bắn pháo hoa. Du khách chỉ cần dò tìm sóng S-Wifi và làm theo hướng dẫn để kết nối internet thành công.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ các vị trí trọng yếu được huy động, lực lượng CSGT được tăng cường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng (Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động…) đảm bảo ANTT, ATGT, phân luồng những khu vực lưu thông gần khán đài, các điểm cầu Sông Hàn, Thuận Phước…

3
Đà Nẵng rộn ràng chào đón đại tiệc pháo hoa năm 2015.

Trao đổi PV Báo Giao thông, cán bộ Ban Tác chiến (BĐBP Đà Nẵng) cho hay: "Theo quy định Đà Nẵng chỉ cấp phép cho các thuyền du lịch tham gia chở khách xem pháo hoa. Các tàu thuyền ngư dân không đủ điều kiện chở khách. Lực lượng BĐBP tăng cường tuần tra, kiểm soát “lập hàng rào dưới nước” để ngăn chặn, xử lý các tàu thuyền cố tình vi phạm". 

Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp “chặt chém” du khách

Chiều 27/4, thống kê từ Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng, đoàn Kiểm tra liên ngành thành phố đã kiểm tra được 89 đơn vị, trong đó có 64 công ty lữ hành và 25 khách sạn, lập biên bản vi phạm hành chính đề xuất UBND thành phố ra quyết định xử phạt 7 đơn vị vi phạm quy định giá cả, niêm yết… dịp DIFC 2015.

Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, những ngày cao điểm DIFC 2015, đơn vị lập 10 đội quản lý thị trường túc trực tại một số điểm nóng trên địa bàn thành phố; kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ nhằm thực hiện bình ổn giá như: dịch vụ lưu trú, ăn uống, giữ xe, tập trung chủ yếu tại địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn….

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.