Thời sự

Đà Nẵng tặng lái xích lô, xe ôm 250.000 đồng/người ăn Tết

08/01/2017, 15:26
image

Đà Nẵng hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán 2017 cho các đối tượng chính sách, xã hội trên địa bàn.

Đà Nẵng

Đà Nẵng hỗ trợ lái xe xích lô, xe ôm 200.000 đồng/người ăn Tết. Ảnh: Tấn Việt

Điều đặc biệt trong quyết định lần này là mỗi lái xe xích lô, xe ôm được TP hỗ trợ 250.000 đồng/người. Các đối tượng được nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở xã hội, phạm nhân đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Hoà Sơn… cũng được hỗ trợ 200.000 đồng/người.

Ngoài ra, những hộ nghèo không còn sức lao động giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn TP được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn sức lao động giai đoạn 2016 - 2020 được hỗ trợ 600.000 đồng/người.

Công nhân lao động khó khăn (theo đề nghị của Liên đoàn Lao động TP), người lao động ở bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu) được hỗ trợ 500.000 đồng/người. Người mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo được 300.000 đồng/người.

Trước đó như Báo Giao thông đã đưa tin, UBND TP Đà Nẵng ban hành 1 quyết định khác cũng liên quan hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu cho cán bộ CCVC các cấp của TP.

Mức hỗ trợ dao động từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, giảm dần từ cấp TP đến quận - huyện, xã – phường. Ở cấp tổ dân phố cũng được hưởng hỗ trợ khi mỗi Tổ trưởng dân phố/thôn trưởng/Bí thư chi bộ nhận 800.000 đồng, mỗi Tổ phó dân phó/thôn phó/Phó Bí thư chi bộ hưởng 700.000 đồng.

Xem thêm clip Độc đáo chỉ cần nở nụ cười tại Đà Nẵng:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.