Y tế

Đà Nẵng thêm 2 ca dương tính Covid-19, có 1 điều dưỡng viên BV Hoàn Mỹ

07/05/2021, 18:02

Một nữ bệnh nhân (BN) 30 tuổi được xác định dương tính SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng, bạn đi cùng người này khai báo BN từng đến bar New Phương Đông.

img

Đà Nẵng đang tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu sau khi phát hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng

Chiều 7/5, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Cụ thể, Bệnh nhân (BN) thứ nhất là N.T.T.D (nữ, 30 tuổi, thuê nhà tại An Nhơn 7, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), là nhân viên văn phòng tại một công ty trên đường Phan Chu Trinh (Đà Nẵng).

Theo lịch sử dịch tễ, từ 15/4 - 28/4, BN ở tại TP.HCM, về Đà Nẵng vào chiều 28/4 cùng 1 người khác. Trong ngày 28/4, hai người có đặt Grab đến Chung cư Fhome (16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu); sau đó BN đến chợ Thanh Khê. Tối, BN vào Quảng Ngãi, có đi hát karaoke và thuê nhà nghỉ ở lại.

Ngày 29/4, BN dự đám cưới tại Quảng Ngãi rồi đi xe riêng về lại Chung cư Fhome. Cũng trong ngày, BN đến đường Nguyễn Tri Phương; ghé mua quán nước mía vỉa hè tại bùng binh Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền, sau đó ăn uống tại khu vực này.

Ngày 30/4, BN ăn cơm tại một quán cơm vỉa hè gần nhà. Buổi chiều về quê tại Thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Sáng 1/5, BN làm căn cước công dân tại Quế Sơn. Tối BN cùng bạn ra Đà Nẵng, tại Hương An có đón một bé trai sau đó giao lại bé trai cho gia đình tại khu vực Liên Chiểu (hoặc Hòa Liên - chưa rõ).

Ngày 2/5, BN lên công ty (cơ sở 539 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) để họp và tiếp xúc với hầu hết đồng nghiệp.

Ngày 3/5, BN ăn sáng tại quán bánh cuốn gần công ty, có mua sữa chua cạnh quán bánh cuốn. Bệnh nhân chữa răng tại phòng răng (trong công ty tại 222 Phan Chu Trinh). Buổi tối BN cùng bạn đến quán cháo vịt đường Phan Tứ, ghé một tiệm thuốc mua thuốc; mua bánh mì tại đường Nguyễn Công Trứ.

Ngày 4/5, BN đến công ty. Buổi tối ăn hủ tiếu trên đường Ngô Quyền rồi về nhà. Ngày 5/5, BN đến công ty, sau đó có đi bộ qua phía ngoài chợ Thanh Khê để mua bánh bèo, ghé một quán tạp hóa mua nước ngọt, ghé một quầy bán trái cây để mua dưa hấu.

Trưa cùng ngày, BN có triệu chứng nghi ngờ với sốt, mệt mỏi. Chiều, BN có gặp và rót nước cho một khách hàng tại công ty.

Ngày 6/5, BN cùng bạn đi xe máy đến khám tại Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng, có ghé tại ATM trước khi đến bệnh viện. BN sau đó được cách ly, lấy mẫuxét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện và CDC Đà Nẵng thể hiện dương tính SARS-CoV-2.

Theo Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, người bạn đi cùng khai báo BN có đến quán bar New Phương Đông.

Ca bệnh thứ 2 là nam điều dưỡng 28 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Ngày 3/5, BN là nhân viên y tế tại Khoa cấp cứu - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Trong lúc bàn giao ca trực có tiếp xúc gần với BN 2982.

BN được cách ly ngay tại bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (lần 1) có kết quả âm tính ngày 3/5.

Ngày 4/5 - 5/5, BN được đưa đi cách ly tại Khu Ký túc xá phía Tây (quận Liên Chiểu), ở cùng phòng với bạn đồng nghiệp cùng khoa và 1 BN nhập viện tại khoa cấp cứu cùng BN 2982.

Ngày 6/5, BN có triệu chứng sốt, nhức mỏi tay chân. Kết quả xét nghiệm ngày 7/5 của CDC Đà Nẵng xác định BN dương tính SARS-CoV-2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.