Xã hội

Đà Nẵng: Thêm 2 khu chung cư và 1 thôn có ca nhiễm Covid-19 bị phong tỏa

13/08/2020, 13:58

Hai khu chung cư và một thôn tại Đà Nẵng bị phong tỏa do liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

img
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 được thiết lập tại phường Nại Hiên Đông

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với Nhà B1 - chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông và Nhà A3 - chung cư Vũng Thùng (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để phòng chống dịch Covid-19.

Thời gian cách ly bắt đầu từ 10h ngày 13/8 đến 10h ngày 27/8. Các khu chung cư này là nơi ở của các bệnh nhân số 849 (chung cư B1), bệnh nhân 853 và 802 (chung cư A3).

Ngoài biện pháp cách ly y tế của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, UBND phường Nại Hiên Đông yêu cầu người dân sinh sống tại chung cư B1 và A3 ở tại căn hộ, không được ra ngoài, thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn; hạn chế giao tiếp với người khác trong chung cư, nếu giao tiếp phải giữ khoảng cách 2m.

Đồng thời, nghiêm cấm mọi người dân trên địa bàn phường không có phận sự không được đến các khu vực trên.

Trước đó, chợ Nại Hiên Đông trên địa bàn phường này cũng đã tạm thời đóng cửa do liên quan đến một ca nhiễm Covid-19.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cũng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Yến Nê 2 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).

Ranh giới thiết lập vùng cách ly là 1/2 tổ 6, tổ 7 và tổ 8 thôn Yến Nê 2: Phía Đông giáp đường liên thôn Cẩm Nê đi Nam Sơn, phía Tây giáp thôn Thạch Bồ, phía Nam giáp thôn La Bông, phía Bắc giáp thôn Cẩm Nê.

Thời gian bắt đầu thiết lập vùng cách ly cho các khu vực trên là từ 10h ngày 13/8 đến 10h ngày 27/8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.