Y tế

Đà Nẵng: Thu hẹp vùng phong tỏa tại "điểm nóng" Sơn Trà

12/08/2021, 21:25

Quận Sơn Trà vừa có quyết định điều chỉnh vùng cách ly y tế đối với khu vực trên địa bàn từ 0h ngày 13/8.

Tối 12/8, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho hay, lãnh đạo quận vừa có quyết định điều chỉnh vùng cách ly y tế đối với khu vực trên địa bàn từ 0h ngày 13/8.

img

Một chốt Covid-19 cộng đồng tại quận Sơn Trà

Theo đó, chốt từ ngã 3 đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thế Lộc đến ngã 3 đường Nguyễn Thế Lộc - Võ Trường Toản.

Từ ngã 3 đường Võ Trường Toản - Hoàng Việt đến ngã 5 đường Hoàng Việt - Trương Hán Siêu - Nguyễn Trung Trực - Nguyễn Thị Định.

Thẳng theo trục đường Nguyễn Thị Định - Trần Nhân Tông đến ngã 4 đường Trần Nhân Tông - Trần Thánh Tông.

Nối tiếp đến ngã 4 đường Trần Thánh Tông - Ngô Quyền - Vương Thừa Vũ, tiếp tục theo trục đường Vương Thừa Vũ đến ngã 3 đường Vương Thừa Vũ - Võ Nguyên Giáp.

Khu vực thiết lập vùng cách ly y tế mới theo lộ trình trên hướng về phía bắc và phía tây quận Sơn Trà.

Theo quyết định, các khu vực cách ly y tế nhỏ đã được thiết lập ngoài vùng vừa được điều chỉnh vẫn tiếp tục thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Các khu vực đã được dỡ bỏ cách ly y tế tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của UBND TP Đà Nẵng về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn để phòng, chống dịch Covid-19.

Như Báo Giao thông đưa tin, chiều 3/8, UBND quận Sơn Trà yêu cầu thiết lập chốt dọc theo tuyến đường Nguyễn Công Trứ, từ hướng bờ sông Hàn đến ngã ba tuyến đường Nguyễn Công Trứ - Hồ Nghinh.

Từ ngã ba Hồ Nghinh - Hà Chương ra biển về phía bắc quận Sơn Trà (bao gồm Khu công nghiệp An Đồn và Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang).

Có 5 phường nằm trong diện phong tỏa là Nại Hiên Đông, An Hải Bắc, Phước Mỹ, Mân Thái và Thọ Quang.

Sau quyết định điều chỉnh vừa được UBND quận Sơn Trà ban hành, nhiều khu vực phường Phước Mỹ và An Hải Bắc sẽ nằm ngoài khu vực phong tỏa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.