Pháp luật

Đà Nẵng thưởng “nóng” vụ bắt đối tượng bán ma túy số lượng lớn

30/05/2016, 09:46
image

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thưởng “nóng” cho Công an huyện Hòa Vang vì thành tích bắt ma túy.

da-nang-thuong-nong-cong-an-bat-ma-tuy-so-luong-lo
Ông Huỳnh Đức Thơ thay mặt UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng cho lực lượng 8394 Công an huyện Hòa Vang 20 triệu đồng. Ảnh: Tấn Việt.

Trước đó, lúc 1h30 cùng ngày (29/5), lực lượng tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND TP Đà Nẵng thuộc xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc thôn Dương Lâm 1 (xã Hòa Phong) thì phát hiện đối tượng L.T.Q (SN 1984, trú Thị trấn Đô Lương, huyện Tương Dương, Nghệ An) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời về trụ sở UBND xã Hòa Phong để làm việc.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an phát hiện trong túi xách màu đen mà đối tượng mang theo có 1 gói hình khối chữ nhật, kích thước dài 16cm, rộng 10cm, cao 3cm chứa chất màu trắng; 1 gói nilon màu vàng bên trong có chứa chất màu trắng; 2 ống nhựa có chứa chất bột màu trắng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Q. khai nhận tất cả chất màu trắng trên đều là ma túy với số lượng hơn 1,5 bánh (khoảng 540g).

Ngoài ra, trên người Q., lực lượng công an còn phát hiện 1 ống nhựa bên trong chứa 10 viên ma túy tổng hợp, 1 cân tiểu ly, 1 roi điện, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Đặc biệt, trong người đối tượng tàng trữ 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại (dạng súng rulo), bên trong có 6 viên đạn.

Q. khai nhận số ma túy trên chuẩn bị được bán cho 1 đối tượng tại tỉnh Quảng Nam. Ngày 29/5, Công an huyện Hòa Vang cũng đã bắt được đối tượng này.

Trực tiếp thưởng “nóng” 20 triệu đồng cho lực lượng phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm theo quyết định 8394 của TP Đà Nẵng thuộc xã Hòa Phong, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: Tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm, gieo rắc “cái chết trắng” cho rất nhiều người, đang len lỏi về các vùng nông thôn, xa xôi hẻo lánh để hoạt động. Chính quyền địa phương tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng, huy động sức mạnh của nhân dân phối hợp với Công an làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên các địa bàn, ở mọi lúc, mọi nơi, góp phần xây dựng thành phố bình an.

Xem thêm clip

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.