Xã hội

Đà Nẵng: Tranh thủ lòng dân đồng thuận khi lấy lại vỉa hè

30/03/2017, 13:14

Ghi nhận trên một số tuyến phố trung tâm Đà Nẵng (quận Hải Châu) ngày 29/3, xe cộ sắp xếp gọn gàng...

24

Bậc tam cấp của hộ dân trên đường Hùng Vương lấn vỉa hè được phá dỡ

Ghi nhận trên một số tuyến phố trung tâm Đà Nẵng (quận Hải Châu) ngày 29/3, xe cộ sắp xếp gọn gàng, các vật dụng buôn bán lấn chiếm vỉa hè được thu dọn, các hộ kinh doanh đang trả lại đúng nghĩa vỉa hè cho người đi bộ.

Theo ông Huỳnh Văn Rân, Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu, đơn vị đang tiếp tục ra quân theo kiểu "cuốn chiếu" trên 16 tuyến đường trọng điểm. Đến nay, khoảng 10 tuyến đường đã đi vào nề nếp.

Báo cáo mới nhất từ Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu, từ ngày 9/3 đến nay, các tổ chức, cá nhân vi phạm đã chấp hành phá dỡ, di chuyển 310 bục, bệ xây dựng trái phép trên vỉa hè. Lực lượng chức năng vận chuyển giúp người dân gần 85m3 xà bần do phá dỡ bục, bệ đến địa điểm xử lý đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường ngay sau khi phá dỡ. Những hộ vi phạm cũng tự giác di chuyển 1 bốt gác, 3 trụ cờ, 1 trạm ATM, 2 sư tử đá, 2 con lân đá, 54 chậu hoa… trên vỉa hè.

Ngoài ra, trong thời gian ra quân, lực lượng chức năng cùng người dân di chuyển, tháo dỡ 25 bảng hiệu, 9 dù bạt che trái quy định, 52 trường hợp buôn bán không có mặt bằng ổn định, 654 trường hợp buôn bán khác có mặt bằng ổn định nhưng để vật dụng lấn chiếm vỉa hè. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu cũng phối hợp CSGT phạt nguội 15 xe ô tô đậu đỗ trên vỉa hè.

“Sau 20 ngày ra quân, hầu hết người dân vui vẻ chấp hành, không biểu hiện chống đối. Chúng tôi tranh thủ sự ủng hộ, đánh mạnh vào ý thức tự giác của người dân, đến nay chưa có trường hợp nào tái phạm phải xử phạt”, ông Rân nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.