• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đã thông đường Trường Sơn Đông do sự cố thủy điện

10/01/2016, 11:04

Ngày 10/1, Ban Quản lý dự án 46 (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) cho biết đã thông đường Trường Sơn Đông.

IMG_20160105_145555
Hiện trường vụ sụt lở đất trên đường Trường Sơn Đông ngày 5/1.

Ngày 10/1, Đại tá Hà Huy Hùng - Trưởng phòng hiện trường 2, Ban Quản lý dự án 46 (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) điện báo thông tin đường Trường Sơn Đông đã thông sau sự cố sạt lở do thủy điện gây nên.

Đại tá Hùng cho biết, với khối lượng hàng ngàn m3 đất đá từ mái taluy dương cao hàng trăm mét của đường Trường Sơn Đông sụt xuống đã được dọn dẹp để khơi thông tuyến đường. Số lượng đất đá này được các công nhân sử dụng máy móc ủi xuống vực ở cạnh mặt tuyến đường, không phải vận chuyển nên việc thi công rất nhanh. “Theo tính toán của các kỹ sư thì ít nhất phải 30 ngày mới có thể khơi thông xong tuyến đường. Tuy nhiên, chúng tôi đã thuê đơn vị thi công cùng với nhiều máy móc tập trung xúc đẩy liên tục cả ngày lẫn đêm nên chỉ trong chưa đầy 5 ngày (5 - 9/1) đường đã khơi thông, thuận lợi cho người dân qua lại", đại tá Hùng nói.

Ngày 11/1, Sở GTVT tỉnh Kon Tum tổ chức cuộc họp các bên liên quan, trong đó có Công ty thủy điện Đắk Lô – Sông Đà 3 nhằm thống nhất giải pháp kiên cố hóa, chống sụt lở trên đoạn tuyến từ Km 188 -Km206. “Hiện tại chúng tôi đang lên phương án kiên cố tường chắn sụt lở nhiều giải pháp đồng bộ như: xây tường chắn bê tông cốt thép ở chân taluy, giật cấp ở các sườn taluy (5m một cấp) sau đó kiên cố hóa bằng bê tông, rọ thép…”, đại tá Hùng cho biết.

Như Báo Giao thông đưa tin, trong 3 tháng cuối năm 2015, tại Km 188 - Km206 đường Trường Sơn Đông (xã Ngọc Tem, Kon Plông, Kon Tum) do sự cố tràn nước tại khu vực thi công đường ống dẫn nước vào nhà máy của thủy điện Đắk Lô - Sông Đà 3 dẫn đến sạt lở, gây tắc đường, mất ATGT. Đặc biệt, ngày 5/1, tại Km 203, một vụ sạt lở với khối lượng hàng ngàn m3 đất đá gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, tê liệt từ Kon Tum đi các tỉnh Quảng Ngãi, Quãng Nam. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.