• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu trên sông Hồng

06/07/2016, 09:29

Rạng sáng 6/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Duy, nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu trên sông Hồng.

chiếc quan tài đợi sẵn trên bờ sông đón cháu Duy lChiếc quan tài đợi sẵn trên bờ sông đón cháu Duy về quê nhà, nơi đang tổ chức lễ an táng cho bố, mẹ và em gái Duy.

 

Sáng 6/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Phí Văn Tuyến, Phó trưởng phòng CSGT Đường thủy, Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, rạng sáng 6/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Văn Duy (8 tuổi), nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu trên sông Hồng đoạn qua xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình khiến cả gia đình tử vong.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 4/7/2016, trên tuyến sông Hồng, khu vực xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Tàu thủy NB2434 do Trần Văn Tuấn (SN 1975) điều khiển va chạm với tàu NB6913 do Phạm Văn Hiến (SN 1990, ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến tàu NB 2434 chìm. Bốn người trên tàu gồm Trần Văn Tuấn (SN 1975); Trần Thị Hái (vợ anh Tuấn, SN 1977) và 2 con là Trần Văn Duy (8 tuổi), Trần Thị Đào (2 tuổi), đều ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã tử vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến 21h đêm 4/7, cơ quan chức năng đã vớt được thi thể anh Tuấn, 7h30 sáng 5/7, tiếp tục huy động thêm khoảng 8 thuyền câu đến rà tìm trên khúc sông này và đã tìm thấy thi thể chị Hái và cháu Đào. Khoảng hơn 3h sáng ngày 6/7, đã tìm thấy thi thể cuối cùng là cháu Duy.

"Thi thể cháu Duy được tìm thấy cách vị trí chìm tàu 3km, trôi về phía Nam Định. Thi thể đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng", Thượng tá Tuyến cho hay.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, Thượng tá Tuyến cho biết cơ quan chức năng đang tiến hàng điều tra, làm rõ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.