Đời sống

Đã xác định 29 trường hợp F1 của bệnh nhân 727 ghé Huế ăn sáng, ăn trưa

08/08/2020, 21:02

Tối 8/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã xác định 29 trường hợp F1, 50 trường hợp F2 của BN 727.

img
Bước đầu, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định có 29 trường hợp F1, 50 trường hợp F2 của BN 727

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày 8/8, các Đội phản ứng nhanh của tỉnh tiếp tục tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân mới được công bố. Xử lý môi trường và tập trung lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp F1 liên quan các ca bệnh mới công bố của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Đáng chú ý, kết quả bước đầu truy vết đã xác định có 29 trường hợp F1, 50 trường hợp F2 của BN 727. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, BN 727 ngày 24/7 đã ghé ăn sáng tại quán Bà Sửu, huyện Phú Lộc (từ 7h -7h30 ngày 24/7) và ăn trưa tại quán Mai Nga (đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) ngày 26/7.

Đến cuối ngày 8/8, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế không phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19. Đã tổ chức cách ly y tế tập trung 2.607 trường hợp, trong đó tại các cơ sở y tế 324 trường hợp. Cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú hơn 9.673 trường hợp. Khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú hơn gần 11.633 trường hợp.

Tổng số người từ vùng dịch trở về địa bàn về chưa qua 14 ngày là 24.017 người: Đà Nẵng 17.681 người, Quảng Nam 1813 người, Quảng Ngãi 547 người, TP. Hồ Chí Minh 2.081 người, Hà Nội 1.367 người, Đắk Lắk 267 người, Hà Nam 5 người, Đồng Nai 160 người, Thái Bình 10 người, Bắc Giang 3 người, Quảng Trị 64 người, Thanh Hóa 16 người.

Cùng ngày (8/8), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covi-19 tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra thông báo khẩn liên quan đến BN 727 và BN 736 đã đến Quảng Trị; đồng thời kêu gọi những ai liên quan đến lịch trình di chuyển cũng như có tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Tại tỉnh Quảng Trị, vào lúc 8h đến 11h ngày 24/7, BN 727 đi tham quan Địa đạo Vịnh Mốc và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ngày 29/7, lưu trú tại Khách sạn Hữu Nghị, 68 Trần Hưng Đạo (TP Đông Hà). Còn BN 736 ngày 23/7 lưu trú tại Khách sạn T&T (552 Lê Duẩn, TP Đông Hà)...

Cũng trong ngày 8/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã đi kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đang được phong tỏa tạm thời trên địa bàn, gồm: thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Linh) và tổ 5A, khu phố 1, phường Đông Lễ (TP Đông Hà), liên quan đến BN 749 và 750. Tại tổ 5A, khu phố 1, phường Đông Lễ có 11 hộ dân đang sinh sống trong khu vực bị phong tỏa, còn tại thôn Đơn Duệ có 296 hộ dân với khoảng 1.200 nhân khẩu.

Tại tỉnh Quảng Trị, tổng số đang cách ly tập trung tính đến cuối ngày 8/8 là 416 trường hợp. Đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú 1.741 trường hợp; tự cách ly theo dõi sức khỏe 15.434 trường hợp. 13.044 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 2 trường hợp xét nghiệm dương tính (BN 749 và BN 750).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.