Đời sống

Đã xác định được danh tính thi thể phân hủy trong bụi cây ở Quảng Ninh

06/10/2022, 14:45

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xác định được danh tính thi thể bị phân hủy tại đồi rừng ở TP Hạ Long là người bị tâm thần phân liệt.

Chiều 6/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh), cho biết: Lai lịch, nhân thân thi thể bị phân hủy tại địa bàn khu 1 do người đi bắt ong phát hiện đã được làm rõ.

img

Bụi cây nơi tìm thấy thi thể đã bị phân hủy

Cụ thể, qua kết quả điều tra, khám nghiệm của cơ quan chức năng đã xác định được thi thể bị phân huỷ tại đồi rừng thuộc khu 1, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) là anh Hoàng Văn. H (SN 1994, trú tại xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Anh H. bị tâm thần phân liệt đã điều trị tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh có địa chỉ tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. Bệnh nhân H. đã ra viện từ tháng 1/2022.

Trao đổi qua điện thoại với PV Báo Giao thông chiều 6/10, một lãnh đạo Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân H. bị tâm thần phân liệt và từng điều trị tại đơn vị, nhưng đã làm thủ tục xuất viện từ ngày 1/1/2022.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 5/10, anh Ng.Ng.T. (SN 1993, trú tại xóm 12, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đang cư trú trên địa bàn TP Hạ Long báo cho cơ quan chức năng sự việc: Khoảng 12h30 cùng ngày, anh T. đi bắt ong rừng tại khu sườn đồi thuộc khu 1 thì phát hiện 1 xác chết đã phân huỷ trơ xương ở bụi cây.

img

Đồi cây nơi người đi bắt ong phát hiện ra thi thể đã bị phân hủy hoàn toàn

Hoảng hốt, anh T. bỏ chạy khỏi rừng đi tới cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng ở địa phương nhanh chóng đến hiện trường để xác định giới tính, nhân thân lai lịch của thi thể…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.