Đời sống

Đã xác định được nguyên nhân hai nhóm nữ sinh đánh nhau ở Đắk Lắk

15/04/2022, 15:51

Bước đầu xác định nguyên nhân hai nhóm nữ sinh đánh nhau ở Đắk Lắk là do bình luận “dạo” trên Facebook rồi xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 15/4, bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Hiệu trưởng trường THCS Hòa Đông (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) cho biết, nguyên nhân dẫn đến đánh nhau của hai nhóm học sinh sau giờ học là do các nữ sinh đã bình luận “dạo” trên Facebook rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

img

Hai nhóm nữ sinh lao vào đánh nhau.

Theo bà Huệ, nhà trường đã yêu cầu các nữ sinh đánh nhau làm bản tường trình và đang liên hệ mời phụ huynh của các học sinh trên để phối hợp, xử lý vụ việc.

Nhà trường đã làm báo cáo ban đầu gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắk.

Bước đầu xác định có 5 nữ sinh tham gia đánh nhau và các em cũng không bị thương tích gì sau vụ việc này.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, trưa cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm nữ sinh khối lớp 7 và lớp 8 (trường THCS Hòa Đông) đánh nhau, xung quanh nhiều học sinh hò reo, “cổ vũ”. Sau khi video đăng tải đã thu hút nhiều lượt theo dõi và bình luận bức xúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.