Pháp luật

Đặc điểm nhận dạng nạn nhân bị chặt xác phi tang trong giỏ xách

06/10/2014, 13:23

Hiện công an quận Bình Tân truy tìm tung tích nạn nhân. Đề nghị những ai biết về nạn nhân vụ án mạng, bị chặt xác phi tang trình báo.

Hiện trường và nạn nhân bị sát hại, chặt xác phi tang
Hiện trường và nạn nhân bị sát hại, chặt xác phi tang

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bị chặt khúc, vứt phi tang ở cổng Công ty P.Y thuộc khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM như ANTĐ đã thông tin, ngày 6/10 Công an quận Bình Tân phát đi thông báo đến các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và Công an 23 quận, huyện trên địa bàn để truy tìm tung tích nạn nhân.

Công an bước đầu nhận định, nạn nhân bị sát hại dã man, chặt xác rồi bị mang thi thể đến điểm trên để vứt phi tang.

Theo thông tin từ Công an quận Bình Tân, 2h rạng sáng 5/10 anh N.T.P (SN 1983, trú tỉnh Tây Ninh, tạm trú quận Bình Tân, là công nhân 1 công ty xây dựng) kết thúc ca làm nhưng khi về nhà không vào được phòng trọ, do mất chìa khoá. Nên anh này lấy xe gắn máy đi rảo quanh Quốc lộ 1A tìm quán cà phê võng nằm nghỉ chờ đến sáng tiếp tục đi làm việc.

2h30 rạng sáng cùng ngày, khi đến trước cổng Công ty P.Y., anh P phát hiện có 1 giỏ xách màu vàng nằm ven vỉa hè quốc lộ nên dừng xe xem, rồi dùng chân đá nhẹ vào, thấy có vật gì mềm mềm bên trong. Anh P không dám mở ra xem nên chạy sang bên kia đường gặp, kể cho anh P.T.H (SN 1976, ngụ quận Bình Tân, là "xe ôm") rồi rủ anh này cùng qua xem giỏ xách bên trong chứa gì.

Anh H không đi nên anh P quay lại phía chỗ giỏ xách, nhặt 1 đoạn cây gõ vào thì thấy vật gì cứng bên trong. Vẫn không dám mở ra, anh P chạy đến chỗ dân phòng khu phố 2, phường Tân Tạo A báo với ông V.Đ.Q (SN 1969, ngụ quận Bình Tân, là bảo vệ dân phố). Ông Q cùng anh P quay lại vị trí giỏ xách, lúc này anh H cũng đến gần cùng tìm hiểu giỏ xách.

Anh P dùng khúc cây mở túi giỏ xách thì anh này và 2 người cùng có mặt tá hoả khi 1 bàn chân người lộ ra, xung quanh giỏ xách có rỉ ra nhiều vết máu. Ông Q đã gọi điện trình báo cơ quan công an.

Hiện trường vụ phát hiện xác chết người đàn ông
Hiện trường vụ phát hiện xác chết người đàn ông

Sau đó các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và Công an quận Bình Tân đã phong toả, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đến nay Công an quận Bình Tân cho biết, nạn nhân là nam giới, khoảng 70 tuổi, cao khoảng 1,7m, đã bị hung thủ sát hại, chặt xác phi tang.

Nạn nhân có đặc điểm tóc bạc cắt ngắn, lông mày bạc… Nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay màu vàng nâu, có dòng chữ “E.LAND JUNIOR, phía dưới có chữ CAMPUS CASUAL- E”, 2 ống tay áo xăn ngang nếp khuỷu tay, rách vải ở trên nắp túi ngực trái, dọc theo bờ vai và mặt ngoài ống tay phải, khớp vai trái và rách dọc theo cột sống lưng.... Ngoài ra nạn nhân có nốt ruồi cách 1,5cm trên sau cánh mũi phải, răng đều...

Hiện công an quận Bình Tân truy tìm tung tích nạn nhân. Đề nghị những ai biết về nạn nhân vụ án mạng, bị chặt xác phi tang, có đặc điểm nhân dạng như nói trên có thể trình báo về Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân theo địa chỉ số 1114 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân hoặc qua số điện thoại (08) 37560.136.

Theo Duy Kiên/ANTĐ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.