Thời sự Quốc tế

Đặc nhiệm Nga phát hiện 162 kg vàng bạc, phá đường dây buôn lậu bạch kim

02/05/2020, 16:27

An ninh Nga đã phát hiện, ngăn chặn một vụ buôn lậu kim loại quý trị giá 2.715.000 USD sang Đức.

img
Lực lượng đặc nhiệm của FSB tham gia phá án - ảnh minh họa Tass.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), hợp tác với Bộ Nội vụ, đã ngăn chặn thành công một vụ buôn lậu các loại kim loại quý, trị giá 200 triệu rúp (tương 2.715.000 USD).

Dịch vụ báo chí của FSB cho biết, hoạt động buôn lậu được lên kế hoạch bởi một nhóm tội phạm gồm các công dân Nga và Litva.

Ba loại kim loại quý hiếm gồm platinum (bạch kim), palladium và rhodium trong vụ việc này dự kiến sẽ đến Đức thông qua ngả Belarus và Litva.

Theo FSB, khi lực lượng đặc nhiệm kiểm tra một chiếc xe tải gần biên giới Nga - Belarus, đã phát hiện ra 21 chiếc túi lớn chứa 11 tấn vật liệu được ngụy trang, chứa ít nhất số kim loại quý có trị giá khoảng 2.715.000 USD.

Bên cạnh đó, FSB và các sĩ quan cảnh sát đã phá hủy các văn phòng và nhà kho được tội phạm sử dụng, phát hiện tổng cộng 162 kg vàng và bạc tinh luyện, hơn 700 kg quặng đất chứa các kim loại quý (trị giá 135.700 USD), cũng như tiền, bao gồm cả ngoại tệ, được sử dụng trong các giao dịch bất hợp pháp nói trên.

FSB cho hay, thủ tục tố tụng hình sự đã được bắt đầu đối với nhóm đối tượng nói trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.