Quân sự

Đặc nhiệm Nga sẽ có “xe tăng bay” hỏa lực siêu mạnh ngay trong năm 2020

15/01/2020, 14:13

Nga quyết định chế tạo “xe tăng bay” cho lực lượng đặc nhiệm.

img
Đặc nhiệm Nga tập trận chiến thuật nội dung đổ bộ tấn công mục tiêu từ trực thăng Mi-8 - ảnh tư liệu.

Lực lượng đặc nhiệm của Nga vào năm 2020 sẽ được trang bị “xe tăng bay” - đây là loại trực thăng chiến đấu độc đáo trên cơ sở loại trực thăng cũ Mi-8.

Trang Sputnik dẫn thông tin được tờ Izvestia dẫn nhiều nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho hay.

Theo quân đội Nga, loại máy bay cánh quạt Mi-8AMTSh-VN không chỉ dành để vận chuyển quân mà còn có thể hỗ trợ hỏa lực từ trên không.

Để thực hiện nhiệm vụ này, máy bay có thể được trang bị 4 tên lửa tác chiến tầm xa Hermes, 8 tên lửa chống tăng siêu âm Ataka hoặc hai tấn bom.

Ngoài ra, loại trực thăng này sẽ được lắp đặt thiết bị điện tử hàng không hiện đại, hệ thống quang điện tử, radar và thiết bị tầm nhiệt.

Loại vũ khí mới nói trên dự kiến được thử nghiệm trên "xe tăng bay" Mi-8 vào mùa Thu năm 2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.