Pháp đình

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm bị đề nghị thêm mức án 10-20 năm tù

28/04/2020, 14:48

Hành vi ký kết, nâng khống các hợp đồng của cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Hà Văn Thắm gây thiệt hại 106 tỷ đồng.

img
Bị cáo Hà Văn Thắm

Ngày 28/4, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) Hà Văn Thắm và 7 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là vụ án thứ ba ông Thắm phải hầu tòa. Trong vụ án đầu tiên (giai đoạn một), năm 2017-2018, ông Thắm bị tuyên án chung thân về các tội: tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án thứ hai được xét xử ba tháng trước, cựu Chủ tịch OceanBank nhận thêm 15 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng 91 tỉ đồng.

Phát biểu quan điểm luận tội với các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của Hà Văn Thắm và đồng phạm dẫn đến hậu quả là OceanBank phải hạch toán kế toán số tiền không có thật, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 106 tỉ đồng. Hành vi này gây ảnh hưởng tới trật tự quản lý kinh tế xã hội.

Tại tòa, ông Hà Văn Thắm thừa nhận lời khai như đã khai tại cơ quan điều tra. Viện Kiểm sát xác định bị cáo là người đã ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo OceanBank và các đối tác thuộc Tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 106 tỉ đồng.

Ông Thắm đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phận PR, văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) với 19 đối tác trong và ngoài Tập đoàn Đại Dương. Hành vi trên diễn ra trong thời gian dài, gây thiệt hại cho OceanBank.

Trong vụ án này, ông Thắm ra chủ trương chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi giả mạo khai man chứng từ gây hậu quả thiệt hại về kinh tế nghiêm trọng. Do đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Thắm từ 10-12 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Tổng hợp với bản án trước, ông Thắm phải chịu mức án chung thân cho cả 2 bản án.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy là đồng phạm giúp sức tích cực, bản thân đang phải chấp hành bản án 4 năm tù nên Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 36-42 tháng tù. Cộng với bản án cũ, bà Thủy phải chịu mức án từ 7 năm - 7 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên mức án từ 18 tháng đến 36 tháng, trong đó có nhiều bị cáo được đề nghị cho hưởng án treo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.