Hồ sơ tài liệu

Đại bại tại Manbij, hơn 4.000 phần tử khủng bố bỏ mạng

17/08/2016, 06:05
image

Thất bại trước Lực lượng Dân chủ Syria ở thị trấn Manbij đã khiến hơn 4.000 phần tử khủng bố bỏ mạng.

13950526000936_Test_PhotoI

Hàng nghìn phần tử khủng bố đã thiệt mạng trong cuộc chiến giải phóng thị trấn Manbij do Lực lượng Dân chủ Syria tiến hành.

Hãng tin Fars News ngày 16/8, dẫn nguồn tin từ Hội đồng quân sự thị trấn Manbij, tỉnh Aleppo thông báo rằng hơn 4.000 phần tử khủng bố đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ác liệt với các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) nhằm mục tiêu giải phóng Manbij.

"Một số lượng lớn lên đến 4.180 kẻ khủng bố đã thiệt mạng trong các trận chiến tại Manbij”, hội đồng quân sự cho biết.

Hội đồng này còn cho biết rằng, 112 kẻ khủng bố IS đang bị giam giữ tại một địa điểm thuộc quyền kiểm soát lực lượng của người Kurd và 144 xe quân sự cũng đã bị phá hủy trong trận chiến Manbij.

Tuần trước, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã đẩy lùi hoàn toàn IS ra khỏi Manbij sau hơn 70 ngày tiến hành không ngừng các cuộc đụng độ đẫm máu với những kẻ khủng bố.

"Ngoại trừ khu vực Ouhei"een ở miền Bắc Manbij, nơi IS đã sử dụng dân thường làm lá chắn sống, phần còn lại của thị trấn đã được giải phóng bởi SDF và lực lượng cốt yếu làm nên thắng lợi là người Kurrd”, nguồn tin quân sự từ người Kurd cho hay.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.