Thời sự Quốc tế

Đại biểu Nga hy vọng nối lại quan hệ với Ukraine dưới thời tổng thống mới

21/05/2019, 07:55

Đại biểu Duma Quốc gia Nga hy vọng nối lại quan hệ với Ukraine khi nước này có Quốc hội mới.

img
Tân Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ông Ruslan Balbek, đại biểu Duma từ Crimea, bày tỏ hy vọng rằng thành phần mới của Quốc hội Ukrain3 sẽ bắt đầu xây dựng đường lối mới trong quan hệ với Nga.

Tại phiên họp long trọng của Quốc hội (Verkhovna Rada) hôm thứ Hai, ông Vladimir Zelensky đã tuyên thệ với nhân dân Ukraine, sau đó, người đứng đầu Tòa án Hiến pháp tuyên bố rằng ông sẽ nhậm chức tổng thống.

Trong lễ nhậm chức, tân Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng ông sẽ giải thể Quốc hội Ukraine.

“Tôi muốn tin rằng quốc hội mới sẽ bắt đầu xây dựng đường lối mới trong quan hệ với Nga, và đó sẽ là con đường triển khai tốt, thẳng thắn, không có lỗ hổng trá hình.

Đây sẽ là chỉ số tốt nhất về sự trưởng thành của giới tinh hoa chính trị Ukraine. Và khái niệm “lợi ích của người Ukraine” đối với Verkhovna Rada mới sẽ không có nghĩa là thần tượng Bandera, mà là sự cân bằng trong các vấn đề chính trị và kinh tế cùng có lợi” - ông Balbek nói với trang Sputnik.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.