Chính trị

Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh qua đời

17/12/2016, 14:03
image

Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh đã từ trần tối 16/12 tại quê nhà Quảng Nam.

ngo-van-minh-1479347755752

ĐBQH Ngô Văn Minh được biết đến với nhiều phát ngôn mạnh mẽ trên nghị trường về các vấn đề bức xúc mà cử tri phản ánh.

Trưa 17/12, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh đã từ trần tối qua (ngày 16/12).

Ông Ngô Văn Minh sinh ngày 5/9/1959, tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và là đại biểu Quốc hội 3 khoá XII, XIII và XIV.

Đại biểu Quốc hội (ĐQBH) Ngô Văn Minh vốn được nhiều người biết đến với nhiều phát ngôn mạnh mẽ trên nghị trường, không ngần ngại chất vấn thẳng thắn về các lĩnh vực còn gây nhiều bức xúc trong dư luận và cử tri, đặc biệt là về công tác phòng chống tham nhũng và công tác tổ chức cán bộ.

Theo một nguồn tin, ĐBQH Ngô Văn Minh qua đời vì căn bệnh ung thư. Trong suốt thời gian qua, dù phải chiến đấu với bệnh tật nhưng ông vẫn tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội và có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc.

Theo thông báo từ Văn phòng Quốc hội, lễ viếng ĐBQH Ngô Văn Minh được tổ chức từ 8h30 ngày 18/12 tại số 5, phố Nguyễn Duy Hiệu,  phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Lễ truy điệu và đưa tang từ 7h30 đến 8h30 ngày 20/12, an táng cùng ngày tại nghĩa trang Nỗng Bồ, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Trước đó, trưa 8/11, Hòa thượng Thích Chơn Thiện - ĐQQH khoá XIV (đoàn Thừa Thiên- Huế), Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã viên tịch tại tổ đình Tường Vân, Thừa Thiên- Huế. Hòa thượng Thích Chơn Thiện sinh năm 1942, quê ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa-Thiên Huế, là đại biểu cao tuổi nhất của Quốc hội khóa XIV. 

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.