Xã hội

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh bất ngờ "từ quan"

10/03/2017, 16:28

Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết cho Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh thôi nhiệm vụ.

DBQH Nguyen Van Canh

Ông Nguyễn Văn Cảnh phát biểu trong phiên thảo luận tại Hội trường Quốc hội tại kỳ họp vừa qua

Chiều 10/3, nguồn tin riêng của Báo Giao thông xác nhận việc Uỷ ban Thường vụ đã ra nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đối với ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh - Uỷ viên thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Nghị quyết này được ban hành trên căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Văn Cảnh, muốn thôi làm nhiệm vụ ĐBQH chuyên trách ở T.Ư.

Theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Văn Cảnh - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ĐBQH khóa XIV tỉnh Bình Định sẽ thôi làm ủy viên Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khóa XIV kể từ ngày 15/2/2017.

Ông Nguyễn Văn Cảnh sinh năm 1977, quê ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát , tỉnh Bình Định.

Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ kinh tế, được kết nạp vào Đảng ngày 28/5/2012.

Ông là ĐBQH các khoá XIII, XIV, thuộc cơ cấu đại biểu trẻ, thuộc khối doanh nghiệp tư nhân.

Tại cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV diễn ra năm 2016, ông Nguyễn Văn Cảnh được giới thiệu ứng cử với cơ cấu ĐBQH chuyên trách ở T.Ư. Quyết định “từ quan” của ông cũng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.