Xã hội

Đại biểu trẻ nhất dự Đại hội Đảng lần thứ 12 là ai?

21/01/2016, 21:37

Đại biểu trẻ tuổi nhất là Vàng Thị Lun, 27 tuổi, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

dai-bieu-tre-nhat-dai-hoi-dang-12
Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. (Ảnh minh họa: VGP/Xuân Tuyến)

Sáng 21/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Theo thông cáo báo chí phiên khai mạc, dự Đại hội có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu Đảng viên toàn Đảng.

Trong đó có 197 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 11, 1.300 đại biểu được bầu từ đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương, 13 đại biểu do Trung ương chỉ định.

Dự Đại hội có 194 đại biểu nữ (chiếm tỉ lệ 12,85%); 174 đại biểu là dân tộc thiểu số (11,52%); 99,93% đại biểu có trình độ đại học trở lên.

Đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội là nhà thơ Hữu Thỉnh, 74 tuổi, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật Việt Nam.

Đại biểu trẻ tuổi nhất là đồng chí Vàng Thị Lun, 27 tuổi, Huyện uỷ viên, Bí thư Huyện đoàn Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Theo bà Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội thì Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã nhận được điện, thư chúc mừng từ 170 chính đảng, tổ chức và bè bạn quốc tế (tính đến ngày 18/1).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.