Thời sự Quốc tế

Đại biểu Ukraine: Đưa Kiev vào NATO để bù lại thiệt hại của Nord Stream 2

24/07/2021, 10:04

Việc Ukraine được gia nhập NATO có thể là "sự bù đắp" cho quá trình khai trương dự Nord Stream 2.

Một đại biểu Quốc hội Ukraine bất ngờ lên tiếng về “khoản bồi thường” được mong muốn cho Kiev vì kế hoạch kích hoạt dự án năng lượng Nord Stream 2 trong thời gian tới.

Việc Ukraine được gia nhập NATO có thể là "sự bù đắp" cho việc khởi động đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.

Điều này đã được phát biểu bởi đại biểu Verkhovna Rada (Quốc hội đơn viện của Ukraine) – bà Irina Vereshchuk trên sóng truyền hình.

img

Bà Irina Vereshchuk.

Theo đại biểu Irina Vereshchuk, Quốc hội Thụy Điển hiện đang "xem xét một đề xuất với đủ sự nhấn mạnh" để Stockholm mời Kiev tham gia Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Bà Irina Vereshchuk lưu ý rằng kết quả như vậy có thể được chấp thuận bởi một số chính trị gia châu Âu dựa trên bối cảnh khởi động dự án Nord Stream 2 trong tương lai gần.

Nữ Nghị sĩ Ukraine thừa nhận rằng Ukraine có thể được cung cấp Kế hoạch hành động thành viên (MAP) trong NATO.

Sự phát triển của các sự kiện này sẽ là một "chiến thắng vĩ đại", bà Irina Vereshchuk nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.