Thời sự Quốc tế

Đại dịch Covid-19: Nga có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay

28/09/2021, 13:51

Miễn dịch tập thể đối với đại dịch Covid-19 ở Nga có thể được hình thành vào mùa Đông năm nay.

Lãnh đạo một đơn vị khoa học của Trung tâm thí nghiệm chẩn đoán lâm sàng hiện đại (DNKOM), đã đánh giá các chỉ số về khả năng miễn dịch tập thể đối với tình trạng nhiễm Covid-19 ở Nga và dự đoán thời gian hình thành được điều này.

Chiến dịch tiêm vaccine quy mô lớn cho người dân Nga chống lại sự lây nhiễm của đại dịch Covid-19 có thể kết thúc vào cuối năm 2021, vì vào thời điểm đó, khả năng miễn dịch cộng đồng có thể đã hình thành ở Liên bang Nga.

Ý kiến ​​này đã được Andrey Isaev, Tổng Giám đốc Bộ phận Khoa học Nghiên cứu Di truyền Phân tử tại DNKOM, nêu ra trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass.

img

Tiêm chủng ngừa Covid-19 ở Nga.

Ông Andrey Isaev nói: “Đánh giá theo dữ liệu mà chúng tôi có, Nga đã có khả năng miễn dịch cộng đồng khá cao”.

Tuy nhiên, chuyên gia Isaev nhấn mạnh rằng các chỉ số miễn dịch cộng đồng hiện nay ở Nga chưa ổn định.

Điều này là do các đột biến virus mới xuất hiện, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của các loại vaccine hiện có.

Tiêm phòng là một cách hiệu quả để xây dựng khả năng miễn dịch đối với đại dịch Covid-19. Tại Nga, quy trình tiêm chủng ngừa Covid-19 được thực hiện miễn phí bằng các loại thuốc sản xuất trong nước đã được khẳng định về hiệu quả và độ an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.