Quân sự

Đại diện của Tổng thống Putin: Mỹ đừng ảo tưởng Nga sẽ trả lại Crimea

08/05/2021, 16:20

Tại Crimea, việc Mỹ kêu gọi trả lại bán đảo cho Ukraine được coi là một ý tưởng viển vông.

img

Phó Thủ tướng Crimea Georgy Muradov.

Ngày 8/5, báo Tin tức Quốc gia dẫn lời ông Georgy Muradov, Phó Thủ tướng Crimea, Đại diện Thường trực của Tổng thống Nga Putin ở Bán đảo Crimea tuyên bố rằng:

“Mỹ đã xúc phạm người dân Crimea bằng cách kêu gọi trả lại bán đảo dưới sự kiểm soát của Ukraine”.

Được biết, trước đó, Đại sứ quán Mỹ đăng một bài viết trên mạng xã hội, trong đó yêu cầu Nga "trả lại Crimea cho Ukraine”.

Ông Muradov đã gọi tuyên bố của các nhà ngoại giao Mỹ là một điều ảo tưởng.

"Tất cả những điều này chỉ khiến chúng tôi muốn đưa ra lời khuyên cho những người nảy ra ý tưởng điên rồ như: trả lại các vùng lãnh thổ Mexico bị chiếm đóng cho Mexico, trả lại lãnh thổ Nga ở Mỹ (Alaska-PV) cho Nga", chính trị gia Muradov nhấn mạnh.

img

Nhà cửa trên Bán đảo Crimea.

Theo chính quyền Moscow, “Crimea trở thành một phần của Liên bang Nga vào tháng 3 năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý, trong đó hơn 95% cư dân của khu vực đã bỏ phiếu cho việc thống nhất với Nga”.

Các cơ quan chức năng của Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng “cuộc trưng cầu dân ý (ở Crimea) được tổ chức hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.