Thị trường

Đại gia Thái Lan chạy đua giành quyền mua lại hệ thống Big C

16/02/2016, 14:12

Nổi bật nhất là Tập đoàn TCC Holding Co. của tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi và Tập đoàn Central Group của gia đình Chirathivat.

hai-dai-gia-thai-chay-dua-mua-lai-he-thong-big-c
Ngoài hai đại gia bán lẻ của Thái, Tập đoàn bán lẻ của Nhật là Aeon cũng muốn tham gia mua lại chuỗi bán lẻ Big C Việt Nam

Bộ Công thương cho biết nhiều đại gia Thái Lan đang chạy đua trong thương vụ mua lại hệ thống siêu thị Big C của tập đoàn bán lẻ Casino Guichard-Perrachon SA của Pháp. Trong đó nổi lên hai cái tên là Tập đoàn TCC Holding Co. của tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi và Tập đoàn Central Group của gia đình Chirathivat.

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan (Bộ Công thương), hiện cả hai Tập đoàn trên đều đã tìm kiếm tư vấn từ ngân hàng trong trường hợp cần có sự hỗ trợ về tài chính.

Việc bán lại hệ thống siêu thị Big C tại thị trường Thái Lan có thể đạt giá trị 108 tỷ Bạt (3 tỷ USD). Trong khi đó, chi nhánh Big C tại Việt Nam đạt giá trị khoảng 800 triệu USD.

Riêng chi nhánh hoạt động của Big C tại Việt Nam, ngoài các nhà đầu tư Thái, Tập đoàn bán lẻ của Nhật là Aeon cũng bày tỏ ý định tham gia thương vụ này.

Về phía Casino, đến nay đơn vị này vẫn chưa công bố thông tin về việc bán chuỗi siêu thị Big C tại Thái Lan và Việt Nam có được gộp chung hay sẽ chia riêng hai thị trường.

Được biết, hiện Tập đoàn Casino đang sở hữu 58,6% số cổ phiếu của Big C. Nếu hai thương vụ bán lại hệ thống Big C tại Thái Lan và Việt Nam thành công sẽ giúp kế hoạch cắt giảm khoản nợ khoảng 4 tỷ Euro (4,3 tỷ USD) trong năm nay của tập đoàn này sau khi giá cổ phiếu của Casino đã giảm 50% trong vòng 12 tháng qua.

Hai thương vụ này hoàn thành cũng sẽ đóng góp thêm 54,9 tỷ USD trong hoạt động mua bán sáp nhập tại thị trường Đông Nam Á trong vòng 12 tháng qua.

Nói thêm về TCC Holding Co., Tập đoàn này năm ngoái đã đạt được thỏa thuận mua lại chuỗi siêu thị Metro tại Việt Nam với giá 655 triệu Euro. Trước đó, Tập đoàn này cũng mua lại công ty Fraser & Neave trong lĩnh vực thực phẩm và nước uống của Singapore vào năm 2013.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.