Thời sự

Đại gia vàng lại xin gia hạn tháo dỡ biệt phủ trăm tỷ

13/04/2016, 13:53

Đại gia vàng Ngô Văn Quang xin gia hạn thêm thời gian tháo dỡ khu biệt phủ trăm tỷ trên rừng Hải Vân.

dai-gia-vang-lai-xin-gia-han-thao-do-biet-phu-tram
Căn nhà rường bằng gỗ 2 tầng, nơi trước đây ông Quang dùng để thờ cúng đang được tháo dỡ vào sáng 12/4. Ảnh: Tấn Việt.

Sáng 13/4, ông Phạm Minh, Chánh VP UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết: ông Ngô Văn Quang (chủ Công ty vàng Phước Minh, Quảng Nam) xin được tạm giữ lại 2 khu nhà để làm nơi chứa đồ. Khu nhà gỗ đặt các ban thờ gia tiên. Đây là nơi ông Quang dành để thờ cúng và chưa tiện di dời.

Một khu nhà xây khác được dùng chứa các tượng gỗ, vật dụng quý giá. Ngoài ra ở khu vực cạnh ao cá, 1 căn nhà gỗ được cho là nơi để các công nhân ngủ nghỉ.

Ông Minh cho biết, đến ngày 15/4 (hạn cuối cho việc tháo dỡ), quận sẽ mời UBND TP Đà Nẵng cùng các ban ngành liên quan cùng lên kiểm tra biệt ph. Nếu nhận thấy nhu cầu của vị đại gia vàng là chính đáng, quận sẽ xem xét và yêu cầu ông Quang phải di chuyển ngay các vật dụng khi xong mặt bằng mới.

Sáng 12/4, PV Báo Giao thông có mặt tại khu biệt phủ của ông Quang tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Tại đây, tốp công nhân vẫn đang gấp rút tháo dỡ căn nhà rường gỗ 2 tầng.

dai-gia-vang-lai-xin-gia-han-thao-do-biet-phu-tram
Phần chóp mái nhà rường được chạm trổ tinh xảo, cầu kỳ gây không ít khó khăn cho các công nhân trong việc tháo dỡ. Ảnh: Tấn Việt.

So với giai đoạn sau Tết Nguyên Đán, 1 số công trình làm hoàn toàn bằng gỗ quý đã được hạ xuống. Căn nhà bát giác nằm ở vị trí cao nhất trong khu biệt phủ, nơi ông Quang nghỉ ngơi mỗi khi ở đây đã được triệt hạ, phủ bạt kín mít.

Theo các công nhân, việc tháo dỡ công trình bằng gỗ đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu, tránh hư hỏng để sau này ông Quang có thể phục hồi nguyên trạng tại vị trí mới.

Anh Mai Văn Điệp (SN 1982, quê Nam Định), người trông coi căn biệt phủ cho biết, hiện có khoảng 30 người từ Nam Định làm công việc tháo dỡ biệt phủ với mức phí khá cao.

Đến tháng 5, khi ông Quang cho khởi công công trình tại vị trí mới, toàn bộ hệ thống biệt phủ đã tháo dỡ sẽ được chuyển sang để phục dựng lại.

Một số hình ảnh trong sáng 12/4:

dai-gia-vang-lai-xin-gia-han-thao-do-biet-phu-tram
Sau khi tháo dỡ, phần gỗ được xếp gọn gàng, đánh số thứ tự để tiện cho việc phục dựng sau này. Ảnh: Tấn Việt.
dai-gia-vang-lai-xin-gia-han-thao-do-biet-phu-tram
Toàn bộ căn nhà rường được làm bằng gỗ quý. Ảnh: Tấn Việt.
dai-gia-vang-lai-xin-gia-han-thao-do-biet-phu-tram
Hiện có khoảng 30 công nhân người Nam Định nhận tháo dỡ biệt phủ. Ảnh: Tấn Việt.
dai-gia-vang-lai-xin-gia-han-thao-do-biet-phu-tram
Căn nhà gỗ bát giác, nơi ông Quang nghỉ ngơi mỗi khi ghé thăm biệt phủ đã được triệt hạ hoàn toàn và phủ bạt bảo quản gỗ. Ảnh: Tấn Việt.
dai-gia-vang-lai-xin-gia-han-thao-do-biet-phu-tram
Ông Quang xin giữ lại căn nhà này làm nơi chứa đồ đạc, vật dụng bằng gỗ quý. Ảnh: Tấn Việt.
dai-gia-vang-lai-xin-gia-han-thao-do-biet-phu-tram
Căn nhà gỗ được ông Quang xin tạm giữ lại làm nơi thờ tự sau khi di chuyển các ban thờ gia tiên từ nhà rường sang đây. Ảnh: Tấn Việt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.