Hồ sơ tài liệu

Đại học Mỹ ở Afghanistan bị tấn công, 14 người chết

25/08/2016, 11:14
image

Một vụ tấn công do các tay súng cực đoan thực hiện xảy ra tại trường Đại học Mỹ ở Kabul, Afghanistan hôm 24/8.

CqpIbQRXEAAD8-X

Các nạn nhân bị thương trong vụ tấn công đang được điều trị trong bệnh viện (Ảnh: CNN)

Theo hãng tin Reuters, đến rạng sáng nay, 500 sinh viên trong trường đã được giải thoát.

Trưởng phòng điều tra tội phạm cảnh sát Kabul, ông Fraidoon Obaidi cho hay, vụ tấn công làm ít nhất 14 người thiệt mạng gồm 7 sinh viên, 3 cảnh sát và 2 nhân viên an ninh. 2 tay súng tấn thực hiện vụ tấn công cũng đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Trong khi đó, Bộ Y tế Afghanistan thông báo vụ tấn công làm 1 bảo vệ thiệt mạng và 21 sinh viên bị thương.

Con số cuối cùng về số người thiệt mạng và bị thương hiện vẫn chưa thống nhất giữa các nguồn tin.

Xem video người bố bình thản chứng kiến con trai đánh bom liều chết:

Hãng CNN dẫn lời các nhân chứng cho hay, những kẻ tấn công đã đột nhập vào trường Đại học ở Kabul khoảng 14h GMT ngày 24/8. Chúng cho kích hoạt thiết bị nổ và xả súng khi thâm nhập khuôn viên trường.

Đại học Mỹ ở Afghanistan là trường Đại học liên kết giữa Mỹ và Afghanistan, khánh thành vào năm 2006, là một trường tư thục phi lợi nhuận duy nhất tại Kabul, Afghanistan. Trường có khoảng 1.700 sinh viên theo học.

Các nguồn tin cũng cho hay, trong số những người bị thương không có người nước ngoài. Hiện, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Elizabeth Trudeau cho hay, Washington tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình vụ việc ở Kabul để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.