Thế giới

Đại học Y Nhật Bản bị cáo buộc gian lận điểm thi

03/08/2018, 17:20

Trường đại học này đã cố tình hạ điểm của nhiều thí sinh nữ trong các kỳ thi tuyển sinh.

Ảnh chụp Màn hình 2018-08-03 lúc 11.41.18

Trường Đại học y Tokyo

Nhật báo The Japan News đưa tin, Đại học Y Tokyo đã can thiệp vào điểm của các thí sinh là nữ kể từ năm 2011 nhằm giảm số lượng đầu vào là nữ giới.

Trong đó, có tới 141 nam sinh trúng tuyển, chiếm 8.8%; trong khi chỉ có 30 thí sinh nữ vượt qua kì thi tuyển sinh năm nay, chiếm 2.9%. Năm 2010, trước khi việc can thiệp điểm thi được thực hiện, nữ giới chiếm 40% tỷ lệ đầu vào ở Đại học Y Tokyo.

Việc sửa điểm để giảm số học viên nữ được cho là bởi họ thường rời bỏ công việc sau khi tốt nghiệp vì kết hôn và sinh con.

Thông tin này đã làm dấy lên làn sóng phản đối trong dư luận Nhật Bản, cho rằng đây là phân biệt giới tính trong khi nữ giới có quyền bình đẳng trong mọi công việc.

Trước đó, ngôi trường này cũng dính phải bê bối khi nâng điểm tuyển sinh cho con trai ông Futoshi Sano - cựu Cục trưởng Cục Chính sách khoa học và học thuật, Bộ Giáo dục và Khoa học. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.