Quản lý

Đại hội Công đoàn Báo Giao thông nhiệm kỳ 2023 - 2028

09/05/2023, 18:53

Đại hội Công đoàn Báo Giao thông nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. Phó tổng biên tập Nguyễn Đức Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn.

Đổi mới hoạt động công đoàn, đẩy mạnh thi đua

Chiều nay (9/5), Công đoàn Báo Giao thông đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của hơn 80 đoàn viên, CBVCLĐ.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Bá Kiên, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Giao thông nhấn mạnh, thời gian qua Báo Giao thông phát triển mạnh mẽ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Công đoàn.
Công đoàn đã tham gia sâu vào xây dựng các chủ trương, quy chế tòa soạn; tham gia có hiệu quả Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng thi đua, Hội đồng đánh giá viên chức hàng năm. Qua đó vừa đảm bảo dân chủ, minh bạch trong tòa soạn, vừa đảm bảo quyền lợi người lao động.

img

Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Quách Xuân Vinh và Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Báo nhiệm kỳ 2023-2028

Nhiệm kỳ tới, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Bá Kiên đề nghị Công đoàn Báo cần chủ động, tích cực tổ chức các phong trào thi đua sát với thực tiễn, góp phần thúc đẩy các hoạt động của Báo.

“Công đoàn có thể phối hợp Chi hội Báo Giao thông phát động thi đua, tổ chức các giải thưởng tuần/tháng, khuyến khích bài hay, chất lượng, đúng quy chuẩn, quy chế, qua đó nâng cao năng suất lao động. Tổ chức đào tạo văn hóa nội bộ, chuyên môn nghiệp vụ cho lao động mới như về cẩm nang người làm báo của Báo Giao thông, các quy chế...”, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Bá Kiên gợi ý.

Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Quách Xuân Vinh ghi nhận và đánh giá cao các thành tích Công đoàn Báo Giao thông nhiệm kỳ 2017-2023. Nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới, trong nước tác động nhiều đến hoạt động báo chí như cách mạng KHCN 4.0, mạng xã hội phát triển, đã ảnh hưởng đến hoạt động của Báo Giao thông, giảm kỳ báo giấy, đẩy mạnh báo điện tử.

Dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến cách thức quản trị của Báo, tác nghiệp của phóng viên, nhân viên... Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Báo, Công đoàn đã phối hợp tốt với chuyên môn, đưa Báo triển khai tốt các nhiệm vụ hoạt động, đặc biệt đã nâng được thu nhập trung bình của người lao động tăng lên gấp gần 2 lần.

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Phó chủ tịch Công đoàn ngành đề nghị Công đoàn Báo tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đảng ủy các cấp, Đảng ủy Báo, trên cơ sở định hướng của Công đoàn GTVT Việt Nam. Chăm lo tốt cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, đồng thời trên cơ sở nguồn lực của Báo mạnh dạn đề xuất các hoạt động vì người lao động. Cùng đó đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn với đặc thù hoạt động của Báo, nội dung, hình thức thi đua thiết thực, hiệu quả.

“Báo Giao thông là tiếng nói của Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia, nội dung tin, bài phải bám sát tôn chỉ, mục đích. Do vậy, Công đoàn Báo phải đổi mới, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn phát động, tổ chức các phong trào thi đua, tổ chức đào tạo người lao động, góp phần đưa Báo Giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Phó chủ tịch Quách Xuân Vinh nói.

img

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Báo Giao thông nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu 5 ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Báo Giao thông nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó tổng biên tập Nguyễn Đức Thắng được Ban chấp hành khóa mới tín nhiệm bầu là Chủ tịch Công đoàn Báo Giao thông nhiệm kỳ 2023-2028.

Thay mặt BCH khóa mới, Chủ tịch Công đoàn Báo Giao thông Nguyễn Đức Thắng gửi lời cảm ơn, đồng thời cam kết Công đoàn Báo sẽ nỗ lực thực hiện tốt chức năng chăm lo toàn diện đối với người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua, đề xuất các ý tưởng, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ trong thực hiện nhiệm vụ báo chí tuyên truyền mà còn cả trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, qua đó nâng cao đời sống người lao động.

Tham gia xây dựng quy chế dân chủ, minh bạch, tăng thu nhập

Trước đó, báo cáo tại Đại hội, bà Trương Thị Xuân Thu, đại diện Ban chấp hành Công đoàn Báo Giao thông cho biết, trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Báo đã phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CB, VC, NLĐ hàng năm đạt tỷ lệ 100% đạt kết quả cao. Tính công khai dân chủ được tăng cường, xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, nội quy cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ và triển khai, vận động thực hiện đạt kết quả, tạo được sự công bằng, đồng thuận cao trong tòa soạn.

Công đoàn Báo, các đoàn viên tích cực đóng góp ý kiến công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng các chủ trương, quy chế của tòa soạn; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của công đoàn, nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CB, VC. Tham gia xây dựng Đề án đổi mới toàn diện Báo Giao thông với phương châm truyền thông "nhanh nhạy, chính xác và nhân văn".

img

Chủ tịch Công đoàn Báo Giao thông Nguyễn Đức Thắng tặng hoa BCH khóa cũ

Trong công tác chăm lo đời sống, việc làm, Công đoàn Báo đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chế độ lương, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nhuận bút, công tác phí...; tham gia giải quyết kịp thời các kiến nghị đề xuất của CB, VC, người lao động. Quan tâm, thăm hỏi nhiều đoàn viên mắc Covid-19, TNGT, ốm đau, thăm hỏi người thân, gia đình các đoàn viên...

Đời sống cán bộ phóng viên, người lao động được nâng lên rõ rệt, từ mức thu nhập trung bình trên 9 triệu đồng/người/tháng năm 2017, lên trung bình 17 triệu đồng/người/tháng năm 2022. Đặc biệt, mặc dù trong bối cảnh Covid-19, 2 năm liên tiếp 2020, 2021, đời sống cán bộ, phóng viên, người lao động vẫn tăng trưởng.

Hàng năm, Công đoàn đều tổ chức ít nhất 3 chương trình sinh hoạt tập thể, dã ngoại cho đoàn viên, người lao động, kết hợp với Chi hội nhà báo Báo Giao thông tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác, qua đó tăng cường tinh thần đoàn kết.

Chú trọng hoạt động từ thiện, các đoàn viên công đoàn đã tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành GTVT đóng góp ủng hộ vào Quỹ Chung tay Vì ATGT của Báo thông qua các giải bóng đá, giải Gofl, giải chạy vì ATGT… Qua đó đã kêu gọi xây dựng được khoảng 30 căn nhà tình thương; 5 cây cầu giao thông nông thôn; trao hàng chục sổ tiết kiệm, hàng nghìn phần quà, học bổng hỗ trợ gia đình nạn nhân TNGT trên cả nước; ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ... Tính đến nay, tổng số tiền cho hoạt động xã hội từ thiện do Báo thực hiện hàng chục tỷ đồng.

Vì vậy, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Báo Giao thông hàng năm đều đạt cờ thi đua của Công đoàn GTVT Việt Nam, năm 2021 được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022.

Về mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội Công đoàn Báo Giao thông đã thống nhất, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; Tăng cường công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của đoàn viên...

Theo đó, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu: 100% đoàn viên, CBVC được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn; Hàng năm tổ chức hội nghị CBVC, rà soát xây dựng quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của tòa soạn. Kiện toàn hệ thống tổ chức công đoàn cơ sở. Hàng năm Công đoàn Báo đạt “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.