Thời sự Quốc tế

Đài Loan chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới vì "mất chỗ" quan sát viên

21/05/2020, 15:09

Đài Loan từng tham dự đại hội đồng với tư cách quan sát viên từ năm 2009 tới năm 2016 nhưng giờ thì mất chỗ.

img
Bà Thái Anh Văn.

Đài NHK của Nhật Bản cho hay, nhà lãnh đạo đảo Đài Loan Thái Anh Văn chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì một lần nữa không cho Đài Loan tham dự đại hội đồng thường niên với tư cách quan sát viên.

Trả lời báo giới hôm 19/5, bà Thái Anh Văn bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ Ban thư ký WHO vì đã chịu thua sức ép và không mời Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới diễn ra trong tuần này.

Đài Loan từng tham dự đại hội đồng với tư cách quan sát viên từ năm 2009 tới năm 2016, nhưng sau đó không được dự nữa.

Bà Thái Anh Văn cho biết Đài Loan muốn chia sẻ kinh nghiệm chống Covid-19 và muốn hợp tác với cộng đồng quốc tế ứng phó với đại dịch.

Nhà lãnh đạo Đài Loan nói rằng quyết định của WHO không phù hợp với lợi ích của cộng đồng quốc tế.

Bà Thái cũng nói Đài Loan sẽ không từ bỏ quyền tham dự các vấn đề toàn cầu, và sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng vị thế trên trường quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.