Thời sự Quốc tế

Đài Loan khẳng định mình bằng tuyên bố về công nghiệp vũ trụ toàn cầu

15/09/2021, 09:20

Bà Thái Anh Văn nhấn mạnh rằng, 10 năm tới sẽ rất quan trọng đối với những nỗ lực quay trở lại Mặt trăng.

Nhà lãnh đạo đảo Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) cho biết, trong bối cảnh có những dự đoán rằng thập kỷ sắp tới sẽ quan trọng đối với sự trở lại của con người trên Mặt trăng, chính vì vậy Đài Loan nên sử dụng lợi thế của mình trong lĩnh vực bán dẫn để chiếm một vị trí trong chuỗi cung ứng liên quan ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu.

Bà Thái đưa ra nhận xét trên trong chuyến thăm Tổ chức Vũ trụ Đài Loan tại Công viên Khoa học Tân Trúc, hãng RTI đưa tin.

img

Nhà lãnh đạo đảo Đài Loan Thái Anh Văn.

Theo nhà lãnh đạo, cần phải có một biệt đội của người Đài Loan về công nghệ vũ trụ có thể tìm ra một thị trường ngách có ý nghĩa chiến lược.

Bà Thái Anh Văn đã đề cập đến việc thông qua Đạo luật Phát triển Không gian và kế hoạch đầu tư 25,1 tỷ Đài tệ (906,62 triệu USD) vào lĩnh vực không gian trong 10 năm tới.

Người đứng đầu Đài Loan cũng kêu gọi sự hợp tác giữa các quan chức chính quyền trung ương, khu vực tư nhân và các học giả để phát triển một nhóm địa phương để sản xuất vệ tinh và thiết bị trạm mặt đất càng sớm càng tốt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.