Thế giới

Đài Loan muốn mua tên lửa có sức mạnh khủng khiếp của Mỹ

19/04/2021, 19:28

Đài Loan đang tìm kiếm khả năng mua tên lửa hành trình phóng trên không, tầm xa của Mỹ.

img

Tên lửa không đối đất AGM-158 JASSM của Mỹ

Ngày 19/4, theo hãng tin Reuters, ông Lee Shih-chiang, một quan chức thuộc cơ quan phòng thủ đảo Đài Loan tiết lộ, Đài Bắc đang trong quá trình tìm kiếm một thỏa thuận để mua tên lửa hành trình phóng từ trên không, tầm xa do Mỹ sản xuất. Các kênh liên lạc rất suôn sẻ.

Ngoài ra, ông Lee không nêu chi tiết kế hoạch, chỉ cho biết đây là tên lửa không đối đất AGM-158 JASSM do nhà sản xuất Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, với tầm xa gần 1.000km tùy mẫu, có thể gắn vào các chiến cơ như F-16.

Theo Lockheed Martin, tên lửa này được thiết kế để phá hủy các mục tiêu cố định, có phòng thủ chắc chắn và giá trị cao. AGM-158 JASSM hoàn toàn có thể nhắm tới mục tiêu ở khoảng cách rất xa, đủ để địch không thể phản công, phá tan máy bay phóng.

Ngoài tăng cường mua vũ khí từ Mỹ, Đài Loan còn tự phát triển tên lửa tầm xa, để củng cố năng lực tự vệ trong trường hợp chiến tranh nổ ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.