Thời sự Quốc tế

Đài Loan phô diễn lực lượng, quyết không nao núng trước Trung Quốc đại lục

20/01/2021, 06:21

Đài Loan vừa tổ chức tập trận quy mô lớn, huy động xe tăng, súng cối và vũ khí loại nhỏ, tăng khả năng phòng vệ trước Trung Quốc đại lục.

img

Binh sĩ Đài Loan tập trận tại căn cứ Hồ Khẩu

Cuộc tập trận diễn ra vào ngày 19/1, tại căn cứ quân sự Hồ Khẩu, phía Nam Đài Bắc. Phát biểu tại sự kiện, quan chức quân sự Đài Loan, Thiếu Tướng Chen Chong-ji khẳng định: Không quan trọng chuyện gì đang diễn ra trên Eo biển Đài Loan, quyết tâm bảo vệ hòn đảo của Đài Bắc không bao giờ thay đổi.

Theo ông Chen, sự kiện này nhằm thể hiện quyết tâm của Đài Bắc trước việc duy trì hòa bình giữa các bên, thông qua phô trương lực lượng.

Đồng thời, với người dân trên hòn đảo, động thái quân sự này nhằm trấn an dư luận, khẳng định quân đội Đài Loan vẫn duy trì canh gác, không lơ là bất kể thời điểm này đang cận kề tết nguyên đán.

Căn cứ Hồ Khẩu được đặt tại huyện Tân Chúc - trung tâm công nghiệp công nghệ cao của Đài Loan, được đầu tư phát triển rất mạnh dù liên tiếp đối mặt những mối đe dọa bị Trung Quốc đại lục tấn công.

Người đứng đầu đảo Đài Loan - bà Thái Anh Văn luôn ưu tiên tăng cường phòng vệ cho hòn đảo qua hàng loạt đơn hàng mua vũ khí từ Mỹ trị giá hàng tỉ USD như chiến đấu cơ F-16, máy bay không người lái có vũ trang, tên lửa Harpoon có năng lực tấn công cả mục tiêu trên đất liền và tàu.

Những động thái trên của Đài Loan được thực hiện trong bối cảnh mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc đại lục không ngừng tăng cao. Bắc Kinh tăng cường tập trận, triển khai chiến đấu cơ, máy bay do thám với cường độ dày đặc, nhắm tới hòn đảo 24 triệu dân, cách bờ biển phía Đông Nam của Trung Quốc 160km, qua Eo biển Đài Loan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.