Hồ sơ tài liệu

Đài Loan tuyên bố chấm dứt giao thương với Triều Tiên

19/09/2017, 20:54

Chính quyền đảo Đài Loan đã tạm dừng các hoạt động giao thương với Triều Tiên.

Một quả tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Một quả tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Theo hãng tin Reuters, chính quyền đảo Đài Loan (Trung Quốc) đã tạm dừng xuất khẩu dầu tinh chế và khí thiên nhiên hóa lỏng sang Triều Tiên.

Đài Loan cũng tuyên bố dừng nhập khẩu quần áo và sản phẩm dệt may từ quốc gia này, theo đúng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới thông qua gần đây.

Theo Reuters, động thái của Đài Loan có thể được xem như hành động mang tính tượng trưng nhằm thể hiện họ là một thành viên có trách nhiệm với các công việc quốc tế.

Bộ Kinh tế Đài Loan nêu rõ, để tuân thủ các biện pháp của Liên hợp quốc, Đài Loan sẽ đình chỉ hoạt động xuất khẩu các mặt hàng khí đốt, dầu thô và dầu tinh lọc sang Triều Tiên và quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 19/9.

Theo Bộ Kinh tế Đài Loan, biện pháp của Đài Loan nhằm "lên án những vụ thử hạt nhân liên tiếp gần đây của Triều Tiên và những hành động gây bất ổn an ninh khu vực".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.