Xã hội

Dải nước màu đỏ ở bờ biển Quảng Bình do tảo tạo ra

11/04/2018, 13:53

Theo kết quả phân tích, dải nước màu đỏ ở vùng biển Quảng Bình là do sự phân hủy của 1 loài tảo biển.

23232

Nước biển ở Quảng Bình chuyển sang màu đỏ là do sự phát triển của 1 loài tảo biển

Sáng ngày 11/04, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Phong, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình cho biết: Đơn vị đã có kết quả xét nghiệm sau khi lấy mẫu kiểm tra, phân tích hiện tượng vệt nước ven bờ biển ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch tự nhiên đổi sang màu đỏ hồng vào ngày 10/04.

Theo kết quả phân tích, các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển.

Riêng chỉ tiêu Amoni (NH4+ - tính theo Ni tơ) có vượt quy chuẩn nhưng không phải do yếu tố hoá chất nguy hại mà sự phân hủy xác vi sinh vật (một loại tảo biển) tạo ra.

Ông Phan Xuân Hào, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở TN&MT Quảng Bình) cho biết thêm: Theo nghiên cứu, loại tảo này có chu kì phát phát triển vào dịp chuyển mùa từ Xuân sang Hạ. Năm ngoái, sau khi có hiện tượng nước biển đổi sang màu đỏ, Bộ TN&MT lấy mẫu kiểm tra thì cũng cho kết quả tương tự.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 6h sáng 10/04, tại vùng biển thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông xuất hiện dải nước màu đỏ; chỗ rộng nhất khoảng 20m, chỗ nhỏ nhất từ 2-3m và kéo dài khoảng 1km.

Sau khi nhận tin báo từ người dân, UBND xã Quảng Đông ra kiểm tra và báo cáo lên huyện Quảng Trạch và tỉnh Quảng Bình. Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT Quảng Bình đã về kiểm tra, lấy mẫu nước xét nghiệm.

Theo người dân nơi đây, hàng năm, ở bờ biển địa phương đều xuất hiện dải nước khác màu như thế này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.