Thời sự Quốc tế

Đại sứ Iran: Không tin tưởng, không đối thoại với Mỹ

25/06/2019, 08:31

Đại sứ Iran tại Nhật Bản đã nhắc lại rằng Tehran phản đối đề xuất của Mỹ về việc đối thoại mà không cần điều kiện tiên quyết.

img
Đại sứ Iran tại Nhật Bản Morteza Rahmani Movahed - ảnh NHK.

Theo đài NHK, Phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo hôm thứ Hai, Đại sứ Iran Morteza Rahmani Movahed đã gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ là "khủng bố kinh tế" nhằm vào người dân Iran.

Ông Morteza Rahmani Movahed cáo buộc Washington đã cố tình gây ra bất ổn về chính trị ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh rằng, Iran không muốn có xung đột vũ trang với bất kỳ nước nào, kể cả Hoa Kỳ.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn khởi động đối thoại với Tehran mà không cần điều kiện tiên quyết.

Tuy nhiên, vị đại sứ của Iran nói rằng Washington thường xuyên thay đổi lập trường và có vẻ như là không thành thật.

Ông Morteza Rahmani Movahed cũng đã gọi đề xuất đối thoại trên của Washington là dối trá và không đáng tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.