Thời sự Quốc tế

Đại sứ Malta từ chức sau khi cố tình so sánh Thủ tướng Merkel với Hitler

11/05/2020, 15:46

Bộ Ngoại giao Malta đã chấp nhận đơn từ chức của ông Zammit Tabona và tuyên bố quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

img
Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Bộ trưởng Ngoại giao Malta Evarist Bartolo hứa sẽ xin lỗi Đại sứ quán Đức ở Malta vì bài đăng mà ông gọi là "không nhạy cảm" và đảm bảo rằng những bình luận của Đại sứ Malta tại Đức Zammit Tabona về Thủ tướng Đức Angela Merkel "không đại diện cho tình hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau giữa Malta và Đức".

Đại sứ Malta tại Phần Lan Michael Zammit Tabona đã từ chức sau khi so sánh Thủ tướng Đức Angela Merkel với trùm Phát xít Adolf Hitler trong một bài đăng trên Facebook.

Trong bài đăng trên Facebook, Đại sứ Zammit Tabona viết rằng "Hitler cuối cùng đã bị chặn lại 75 năm trước và tự hỏi ai sẽ ngăn chặn bà Angela Merkel (Thủ tướng Đức)".

Sau đó, ông Zammit Tabona tiếp tục viết rằng Thủ tướng Merkel "đã hoàn thành giấc mơ kiểm soát châu Âu của Hitler".

Bộ trưởng Ngoại giao Malta Evarist Bartolo sau đó đã phải lên tiếng, cam kết sẽ xin lỗi Đại sứ quán Đức vì bài viết không nhạy cảm của ông Zammit Tabona.

Ông Bartolo cũng nói rằng các nhà ngoại giao nên được nhắc nhở về những phát ngôn khi sử dụng mạng xã hội và nhấn mạnh rằng những bình luận của Đại sứ Zammit Tabona là quá nhạy cảm.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bartolo nhắc lại cam kết của Chính phủ Malta về việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương mạnh mẽ và lâu dài giữa hai quốc gia, Bộ Ngoại giao cho biết.

Theo Bartolo, ông đã yêu cầu Đại sứ Zammit Tabona xóa bài viết này ngay khi nghe về nó.

Bộ Ngoại giao Malta đã chấp nhận đơn từ chức của ông Zammit Tabona và tuyên bố quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Theo báo chí Malta, ông Zammit Tabona đã từng là đại sứ không thường trú tại Phần Lan vào năm 2014.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.