Thế giới

Đại sứ Mỹ cảnh báo Iran sẽ trở thành một “Triều Tiên thứ 2”

30/06/2018, 07:16

Bà Nikki Haley cho rằng việc Iran phát triển hạt nhân sẽ mối đe doạ lớn cho toàn cầu.

iran

Một vụ thử nhiều tên lửa của Iran

Trong chuyến thăm đến Ấn Độ vừa qua, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc bà Nikki Haley đã tuyên bố, việc Iran phát triển năng lượng hạt nhân sẽ là mối đe doạ lớn đối với hoà bình toàn cầu và quốc gia này có khả năng sẽ trở thành một “Triều Tiên tiếp theo”.

Thế giới đã thống nhất cùng chống lại việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, bởi tất cả chúng ta đều có lý do chính đáng để lo ngại rằng họ sẽ làm gì với những vũ khí này. Chúng tôi tin rằng Tehran là một mối đe doạ và có bằng chứng cho điều này. Họ đã nhiều lần vi phạm thoả thuận hạt nhân JCPOA”, bà Haley nói.

Thêm vào đó, đại sứ Mỹ còn yêu cầu Ấn Độ cùng nhiều nước khác cần tiếp tục gia tăng áp lực đối với Iran, trong bối cảnh New Delhi tỏ ra không nao núng với biện pháp trừng phạt của Washington.

Theo đó, Mỹ muốn các nước ngừng nhập khẩu dầu từ Iran kể từ ngày bắt đầu áp dụng lệnh trừng phạt trở lại, trong khi New Delhi lại là một trong những đối tác của Tehran tại lĩnh vực này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.