Hồ sơ tài liệu

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị "giết hụt" bằng dao lam

05/03/2015, 07:00

Thủ phạm cho biết hành động như vậy để phản đối các cuộc tập trận đang được tổ chức giữa Mỹ - Hàn Quốc.

img
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert  bị thương ở mặt và tay sau vụ tấn công bằng dao, đang được đưa tới bệnh viện.

Ngày 5/3 (giờ địa phương), Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert bị tấn công khi đang chuẩn bị phát biểu tại Trung tâm Văn hóa Sejong ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ông Lippert đã được đưa tới bệnh viện ngay sau đó. 

Thủ phạm được xác định là Kim Ki-jong,  55 tuổi, đã bị bắt giữ. Người này đã sử dụng một con dao dài 20cm làm hung khí tấn công khiến ông Lippert bị thương ở mặt và tay.

Khống chế hung thủ
Hung thủ bị lực lượng an ninh khống chế

Theo Yonhap, thì thủ phạm cho biết hành động như vậy để phản đối các cuộc tập trận hiện đang được tổ chức giữa Mỹ - Hàn Quốc. Khi bị bắt, tên này còn hét lên "hai miền Triều Tiên cần phải được thống nhất”. Trước đó, năm 2010, Kim Ki-jong bị tuyên 2 năm tù treo vì ném vật cứng vào Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc.

Hiện trường
Hiện trường vụ tấn công

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harf đã cực lực liên án hành động bạo lực này và cho bết “vết thương của Đại sứ Lippert không đe dọa đến tính mạng”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.