Quân sự

Đại sứ Nga: Anh muốn dùng quân sự để tăng cường vị thế chính trị

27/06/2021, 07:55
image

Vụ việc tàu khu trục Anh HMS Defender vào lãnh hải Nga nếu không cẩn thận đã có thể dẫn tới đụng độ quân sự.

Đây là nhận định của Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin qua kênh truyền thông Youtube "Soloviev Live".

Theo ông Kelin: “Cơn ác mộng đó là họ (Anh) đang cố tình tăng cường vị thế chính trị bằng hành động quân sự. Những động thái như vụ tàu HMS Defender trên Biển Đen vừa qua có thể đẩy chúng ta đến một sự cố quân sự nghiêm trọng. Bản thân Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh đã thừa nhận điều đó”.

Cũng theo ông Kelin, quan điểm của Anh trong vấn đề này là công kích và hung dữ. Họ chọn lập trường rằng tàu khu trục HMS Defender đang đi vào vùng lãnh hải của Ukraine.

Họ không công nhận thực tế việc bán đảo Crimea đã sát nhập về Nga và khẳng định, đây là hành động đi qua hoà bình dựa trên cơ sở luật pháp.

img

Tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Anh

Hiện tại, phía Đại sứ Nga tại London đã chuẩn bị họp với giới chức liên quan của Anh với mong muốn có thể làm rõ sự việc tàu khu trục HMS Defender.

“Tôi hy vọng có thể làm sáng tỏ mọi chuyện và nêu rõ, liệu Anh muốn đàm phán chính trị hay khiêu khích”, ông Kelin nói.

Nga và Anh đang tranh cãi nhiều ngày nay liên quan tới việc Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo khẳng định tàu khu trục HMS Defender của Anh tiến gần Mũi Fiolent, Crimea.

Hải quân và Biên phòng Nga đã bắn cảnh cáo dọc đường tàu khu trục Anh đi qua, sau đó tàu này đã rời đi.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định hành động của đội tàu khu trục Anh là vi phạm Công ước Quốc tế về Luật biển.

Song, phía Anh khẳng định, tàu của họ thực hiện chuyến đi vô hại qua lãnh hải của Ukraine và theo họ, phía Nga không hề bắn cảnh cáo về phía tàu khu trục HMS Defender mà đang tập trận.

Video Nga tung bằng chứng máy bay Su-24 bay bên trên tàu chiến HMS Defender của Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.