Thế giới

Đại sứ Nga: Mỹ không nên rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

16/09/2017, 21:00

Đại sứ Nga tại LHQ kêu gọi Mỹ không nên đơn phương rút khỏi thỏa thuận quốc tế về vấn đề hạt nhân Iran.

2015-07-14t100821z1738024602lr2eb7e0s5mwyrtrmadp3i

Đại diện Iran và một số thành viên của nhóm P5+1.

Reuters đưa tin, hôm qua 15/9, trả lời báo chí tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York ​của Mỹ, Đại sứ Nga tại LHQ - Vassily Nebenzia đưa ra nhận định rằng Mỹ không nên rút khỏi thỏa thuận quốc tế về vấn đề hạt nhân của Iran.

Ông Vassily Nebenzia cũng nhấn mạnh, không chỉ Nga mà đa phần các nước khác đều muốn Mỹ ở lại chương trình "Kế hoạch hành động chung toàn diện (JPCOA) năm 2015", bởi nó rất quan trọng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích hành động của phía Iran đồng thời cáo buộc nước này đang vi phạm “tinh thần” của thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức).

Trao đổi với báo giới, ông Trump nhấn mạnh: "Thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama là một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất mà tôi từng được chứng kiến!".

Cuối cùng, ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định Mỹ sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì mà Iran đang làm và cảnh báo những hậu quả đáng tiếc mà Tehran phải gánh chịu.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.