Thế giới

Đại sứ Nga và Tổng giám đốc Rosatom gặp Thủ tướng Belarus

25/09/2019, 16:19

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga tại Belarus đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Belarus đang được xây dựng.

img
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Belarus Dmitry Mezentsev.

Ngày 24/9, tại Belarus, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Belarus - ông Dmitry Mezentsev và Tổng giám đốc điều hành của Rosatom - ông Alexei Likhachev đã gặp Thủ tướng Belarus Sergei Rumas.

“Chúng tôi đã thảo luận với Thủ tướng Sergei Rumas về việc vận hành Nhà máy điện hạt nhân Belarus.

Tổng giám đốc điều hành của Rosatom Alexei Likhachev cũng đã đến thăm công trường xây dựng của nhà máy điện hạt nhân tại thành phố Grodno nằm ở phía tây Belarus”, - ông Dmitry Mezentsev nói.

Đại sứ Dmitry Mezentsev cho biết thêm, tháng 12 năm nay, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập hiệp ước về nhà nước Liên minh Nga - Belarus sẽ diễn ra.

Đây hiệp ước khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm an ninh tập thể, phát triển hợp tác quân sự-kỹ thuật, thúc đẩy việc tìm kiếm các giải pháp chung của cộng đồng quốc tế để đối phó với các thách thức mang tính toàn cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.