Thế giới

Đại sứ Nhật Bản thúc Hàn Quốc dỡ tượng "phụ nữ mua vui"

02/05/2017, 21:59

Ông Nagamine nói việc dựng bức tượng trước Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Busan là vi phạm thỏa thuận song phương.

Bức tượng phụ nữ mua vui gây sứt mẻ quan hệ Nhật -

Bức tượng "phụ nữ mua vui" gây sứt mẻ quan hệ Nhật - Hàn

Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Nagamine Yasumasa đã yêu cầu Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se về việc dỡ bỏ bức tượng tượng trưng cho những người được gọi là "phụ nữ mua vui".

Trong cuộc gặp diễn ra hôm 2/5,Đại sứ Nagamine nói với ông Yun rằng cần nghiêm túc thực thi thỏa thuận song phương năm 2015 về việc giải quyết "vấn đề phụ nữ mua vui" một cách dứt điểm và không thể đảo ngược.

Ông Nagamine nói việc dựng bức tượng trước Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Busan là vi phạm thỏa thuận và phải bị dỡ bỏ - đài NHK của Nhật đưa tin cho hay.

Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Nagamine Yasumasa

Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Nagamine Yasumasa

Được biết, đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Nagamine và 1 thành viên nội các Hàn Quốc từ sau khi ông Nagamine quay lại Hàn Quốc hồi đầu tháng 4.

Nhật Bản đã rút Đại sứ Nagamine về nước hồi đầu tháng 1/2017 vừa qua để phản đối việc dựng bức tượng nói trên. Nhưng ông đã quay lại Seoul để chuẩn bị khi Hàn Quốc có chính quyền mới theo lệnh của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.